Trung Quốc cảnh báo chiến tranh thương mại với Mỹ đi ngược lợi ích song phương

Phát biểu bên lề khóa họp thường niên Quốc hội Trung Quốc, hôm 11/3, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành cho rằng nếu chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ xảy ra thì cả 2 nước này đều gánh chịu thiệt hại, đồng thời chỉ rõ khi ấy, hoạt động thương mại quốc tế của Trung Quốc sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro.
Trung Quốc cảnh báo chiến tranh thương mại với Mỹ đi ngược lợi ích song phương ảnh 1

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành phát biểu tại một sự kiện ở Canberra, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Cao Hổ Thành, một cuộc chiến thương mại giữa 2 nước này sẽ đi ngược lại lợi ích quốc gia cũng như lợi ích của người dân Trung-Mỹ. Ông Cao Hổ Thành cũng dẫn lại phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng "hợp tác là sự lựa chọn đúng đắn duy nhất" của 2 cường quốc này.

Ông Cao Hổ Thành cũng cho biết hợp tác thương mại của Trung Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức trong năm nay, song Chính phủ Trung Quốc vẫn quyết tâm thực hiện mục tiêu phục hồi kinh tế. Theo báo cáo mới đây của Bộ Thương mại Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu của nước này trong tháng 1 và tháng 2 vừa qua đều tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi kim ngạch nhập khẩu tăng tới 26,4%. Điều này cho thấy sự cải thiện đáng kể nhu cầu trao đổi hàng hóa giữa trong và ngoài Trung Quốc.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế dự báo, triển vọng xuất khẩu của Trung Quốc thời gian tới sẽ gặp phải những thách thức vì chính quyền mới ở Mỹ đang có xu hướng gia tăng bảo hộ mậu dịch. Theo số liệu cụ thể mới công bố, thặng dư thương mại trong tháng 2 của Trung Quốc với Mỹ đã giảm xuống còn 10,42 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2014. Xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ giảm 4,2%, trong khi nhập khẩu từ Mỹ tăng tới 38%.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.