Liệu có nổ ra chiến tranh thương mại Mỹ - Trung sau khi ông Trump nhậm chức?

Một ngày sau lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump, một bài xã luận trên báo Trung Quốc đã nói về một cuộc chiến thương mại và hơn thế nữa, phỏng đoán về khả năng của “một cuộc chiến thực sự” Mỹ - Trung.
Liệu có nổ ra chiến tranh thương mại Mỹ - Trung sau khi ông Trump nhậm chức? ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ed Zhang, biên tập viên tờ China Daily, đã đặt câu hỏi rằng “Liệu sẽ xảy ra một cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc thương mại lớn nhất?” và nhấn mạnh rằng có nhiều người nói “một cuộc thách đấu với Trung Quốc là không thể tránh khỏi và sắp xảy ra”.

Ông Zhang cho hay tân Tổng thống Trump cho thấy sự không lùi bước trong diễn văn nhậm chức ngày 20/1. Lời cam kết của tân Tổng thống Mỹ rằng mọi quyết định về thương mại, thuế quan, nhập cư và chính sách đối ngoại đều sẽ được thực hiện để mang lại lợi ích cho người lao động Mỹ và các gia đình Mỹ.

Ông Zhang suy đoán: “Nếu có sự tăng thuế quan trên mọi lĩnh vực, thì các công ty Trung Quốc sẽ mất rất nhiều đơn đặt hàng đối với các mặt hàng tương tự mà họ đã vận chuyển vào thị trường Mỹ thập kỷ vừa qua”. Tuy nhiên, biên tập viên China Daily cũng cho rằng đây có thể là cơ hội để họ dỡ bỏ các sản phẩm không có lợi nhuận hoặc được làm bằng vật liệu tốn kém tác động xấu tới môi trường.

“Các quan chức của Uỷ ban cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc có thể cảm ơn chính quyền Trump nếu nó giúp Trung Quốc giảm tải năng lực công nghiệp lạc hậu, không bền vững nhanh chóng hơn”.

Trong khi đó, doanh nghiệp Trung Quốc có thể lấy cơ hội này để tìm kiếm việc cắt giảm thuế giúp cải thiện khả năng cạnh tranh, và khoản tiết kiệm của Trung Quốc có thể được sử dụng để nâng cấp ngành công nghiệp.

Ông Zhang nói tiếp: “Không có cuộc chiến tranh nào có thể diễn ra một chiều. Chính phủ Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa và các công ty địa phương sẽ tìm thấy nhiều cơ hội thay thế nhập khẩu ở một số ngành công nghiệp được lựa chọn”.

“Và nếu một cuộc chiến thực sự được phát động cùng với một cuộc chiến thương mại, điều đó sẽ chỉ tạo thêm các đơn đặt hàng quốc phòng cho các công ty địa phương”.

Ông Zhang đi vào chi tiết các chi phí Mỹ sẽ phải gánh chịu nếu gây ra chiến tranh, cho rằng chủ nghĩa bảo hộ sẽ làm tổn thương kinh tế Mỹ và sẽ làm mất đi 1,3 tỷ khách hàng tiềm năng của Trung Quốc. “Điều mà doanh nhân thực sự cần làm là đàm phán để có được một thoả thuận tốt nhất. Trên thực tế, ông Trump được dẫn lời nói mọi thứ đều có thể thương lượng, vậy chiến tranh thương mại có ý nghĩa gì?”, ông Zhang kết luận.

Trần Minh (Sputnik)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.