Các đoàn quốc tế xúc động viếng Đại tướng

Chia sẻ nỗi đau và tổn thất lớn của Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội ta, các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội của nhiều nước anh em, bè bạn; các đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã tới đặt hoa, viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chia sẻ nỗi đau và tổn thất lớn của Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội ta, các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội của nhiều nước anh em, bè bạn; các đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã tới đặt hoa, viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Các đoàn quốc tế xúc động viếng Đại tướng ảnh 1

Đồng chí Chummaly Sayasone, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào bên linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: TTXVN

Mang đến tình cảm đồng chí anh em cùng niềm tiếc thương sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân các bộ tộc Lào, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Choummaly Sayasone, xúc động nói: Đại tướng Võ Nguyên Giáp là anh hùng của mọi thời đại, nhân dân thế giới biết về Đại tướng qua Chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, Chiến thắng mùa xuân 1975. Trong công cuộc giải phóng đất nước Việt Nam, có công lao to lớn của Đại tướng. Đối với mối quan hệ truyền thống Việt - Lào, Đại tướng là người có công lớn vun đắp, làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai nước. Đại tướng là một trong những chiếc cầu nối giúp mối quan hệ của hai đất nước, hai dân tộc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Các đoàn quốc tế xúc động viếng Đại tướng ảnh 2

Ông Heng Samrin, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Campuchia, chia buồn cùng tang quyến Đại tướng tại Lễ viếng. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin xúc động gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng, Nhà nước ta và gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sự ra đi của Đại tướng là mất mát to lớn đối với dân tộc Việt Nam và những người dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới nói chung, trong đó có đất nước và nhân dân Campuchia.

Đoàn đại biểu Chính phủ nước Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân do ông Cherif Abbas, Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh và đoàn đại biểu Chính phủ nước Cộng hòa Mozambique và Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (Frelimo) do Đại tướng Alberto Chipande, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Frlimo, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, đã tới Việt Nam và dự lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Các vị khách Algeria và Mozambique đã bày tỏ tình cảm và sự ngưỡng mộ sâu sắc trước những đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.