Đồng bào các dân tộc Tuyên Quang viếng Đại tướng

Vì nhiều đồng bào không có cơ hội về Thủ đô viếng Đại tướng, tỉnh Tuyên Quang đã lập 11 địa điểm dâng hương, tưởng nhớ Đại tướng trên địa bàn. Hàng nghìn lượt người đã đổ về các địa điểm này ngay từ sáng sớm ngày 12/10.

Thực hiện Quốc tang Đại tướng, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10, các công sở, nơi công cộng ở Tuyên Quang đã treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí . Để đồng bào không có cơ hội về Thủ đô viếng Đại tướng tỉnh Tuyên Quang đã lập 11 địa điểm dâng hương, tưởng nhớ Đại tướng, ngay từ sáng sớm hàng nghìn lượt người đã đổ về các địa điểm.

Đồng bào các dân tộc Tuyên Quang viếng Đại tướng ảnh 1
Bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Tuyên Quang

Trong dòng người đổ về các địa điểm dâng hương, viếng Đại tướng, có người đã từng  được gặp nhưng củng có ngừoi chỉ nhìn thấy Đại tướng trong ảnh, trên truyền hình... nhưng họ đều có chung một cảm nhận, đó là sự giản dị, gần gũi và chân thành.

Cự chiến binh Lê Xuân Trọng, xã Thắng Quân, huyên Yên Sơn ,người từng vinh dự được gặp Đại tướng trong những ngày giải phóng Kom Tum  xúc động nhớ lại:  ông là là đaị đội trưởng đại đội 2, tiểu đoàn 1, trung đoàn 29 sư đoàn 968 nhận nhiệm vụ giải phóng Kom Tum, lúc được Đại tướng ra lệnh giải phóng Kom Tum thì đơn vị ông cũng rất sợ sẻ không giải phóng được nhưng với ý chí quyết tâm cao của toàn đơn vị, ngày 17/3/1975, Kom Tum và Tây Nguyên đã được giải phóng.

Lúc đó, Đại tướng đã đến gặp toàn đơn vị, Bác nói Kom Tum và Tây Nguyên giải phóng rồi còn miền Nam thì phải thần tốc, đánh thì phải đánh cho bằng thắng, đánh là phải thắng, đi là phải đến. Sau này đơn vị được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị cũng được vinh dự đươc Đại tướng Võ Nguyên Giáp và phu nhân.

Tại Tân Trào nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ sống và hoạt động trong 3 tháng nhưng nơi đây đã in dấu những mốc lịch sử quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của đại tướng. Bàn thờ Đại tướng được lập, từ ngày 7/10 đã có hàng nghìn bà con đến viếng. Đoàn người vào viếng mỗi lúc một đông.

Anh Bùi Trọng Lượng, một trong những du khách đã đến Tân Trào trong dịp hành hương này cho biết: Đoàn tham quan của anh có 50 người từ nhiêu tỉnh, Thái Nguyên, Hà Nội, Hòa Bình... khi biết tin Đại tướng mất anh đã tổ chức cuộc hành hương về Tân Trào, với mong muốn được thắn nén hương tri ân với Đại tướng. Đại tướng là một ngừoi anh cả không riêng một đơn vị, binh chủng nào mà là của toàn thể quân đội nhân dân Việt Nam.

Những ngày này, cùng với nhân dân cả nước, tuổi trẻ Tuyên Quang đã dành những tình cảm chân thành, sâu đậm tưởng niệm Đại tướng- vị tướng của lòng dân. Sự ra đi của Đại tướng để lại nỗi tiếc thương vô hạn nhưng cũng khiến tuổi trẻ địa phương suy nghĩ sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm của mình với đất nước.

Anh Mai Quang Thắng, Đoàn khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: thế hệ trẻ chúng tôi luôn khắc sâu những công lao to lớn  của Người. Tiếp bước Bác trên con đường xây dựng bảo vệ tổ quốc. Thế hệ trẻ Tuyên Quang xin hứa với Bác sẽ tiếp tục phấn đấu, phát huy truyền thống của dân tộc Việt Nam trong công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc, xây dựng tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh xứng đáng với sự hi sinh của lớp lớp cha anh đi trước.



Nguyễn Văn Tý

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.