Các cựu lãnh đạo TEPCO kháng cáo phán quyết yêu cầu bồi thường 98 tỷ USD

Các cựu lãnh đạo của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đã kháng cáo phán quyết yêu cầu bồi thường 98 tỷ USD nhằm bù đắp thiệt hại sau sự cố rò rỉ phóng xạ năm 2011 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.
Chú thích ảnh
Sóng thần tràn vào nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở thị trấn Okuma, tỉnh Fukushima, Nhật Bản, ngày 11/3/2011. Ảnh: AFP/TTXVN

Phía nguyên đơn cũng kháng án với lý do tòa đã không yêu cầu vị lãnh đạo thứ 5 phải bồi thường.

Một quan chức tòa án đã xác nhận hai bên đã nộp đơn kháng cáo lên tòa án vào ngày 27/7 vừa qua nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết.

Hôm 13/7, Tòa án Tokyo đã phán quyết 4 cựu lãnh đạo của TEPCO phải trả 13.000 tỷ yen (98 tỷ USD) bồi thường thiệt hại cho công ty này vì đã không ngăn chặn được sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 do thảm họa động đất - sóng thần gây ra vào tháng 3/2011.

Trong vụ kiện, 48 cổ đông yêu cầu các lãnh đạo của TEPCO bồi thường để thu hồi các khoản lỗ mà công ty phải gánh chịu sau sự cố hạt nhân. Tòa án đã đứng về phía các nguyên đơn và cho rằng các cựu lãnh đạo TEPCO đã không nghe theo nghiên cứu và không thực hiện các biện pháp ngăn chặn như đặt nguồn điện khẩn cấp ở nơi cao hơn. 

Các nhân vật bị kiện gồm cựu Chủ tịch Tsunehisa Katsumata, các cựu Phó Chủ tịch Sakae Muto và Ichiro Takekuro, cựu Chủ tịch Masataka Shimizu và cựu Giám đốc điều hành Akio Komori. Trong đó, tòa tuyên tất cả các bị cáo trừ ông Komori phải bồi thường thiệt hại. Do đó, các nguyên đơn đã kháng cáo quyết định ngày 13/7 của tòa án vì không yêu cầu ông Komori phải bồi thường thiệt hại.

Số tiền trong vụ kiện này được cho là khoản tiền bồi thường lớn nhất trong một vụ kiện dân sự ở Nhật Bản và được dùng để TEPCO trang trải chi phí cho việc tháo dỡ các lò phản ứng, bồi thường cho các cư dân bị ảnh hưởng và làm sạch ô nhiễm. Con số này được coi là mang tính biểu tượng vì các cựu lãnh đạo khó có thể bồi thường số tiền lớn như vậy, song các cổ đông vẫn kháng cáo và yêu cầu tòa án tăng mức bồi thường lên 22.000 tỷ yen (160 tỷ USD).

Xuân Giao (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.