Tòa Phúc thẩm yêu cầu Chính phủ Nhật Bản và Tập đoàn TEPCO bồi thường

Ngày 19/2, Tòa Phúc thẩm ở thủ đô Tokyo (Nhật Bản) đã ra lệnh buộc chính phủ nước này và Tập đoàn Điện lực Tokyo (TEPCO) - đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 - bồi thường thiệt hại cho 43 người dân phải sơ tán trong thảm họa hạt nhân năm 2011.
Chú thích ảnh
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở Đông Bắc Nhật Bản ngày 23/4/2019. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Với phán quyết trên, Tòa Phúc thẩm Tokyo đã đảo ngược phán quyết của Tòa án địa phương Chiba, vốn bác bỏ trách nhiệm của Chính phủ Nhật Bản đối với sự cố hạt nhân được cho là tồi tệ nhất thế giới kể từ thảm họa Chernobyl năm 1986. Tòa Phúc thẩm yêu cầu Chính phủ Nhật Bản phải chia sẻ chi phí bồi thường với TEPCO, trong đó phần của chính phủ là 135 triệu yen (1,28 triệu USD). Trong phán quyết, Thẩm phán Yukio Shiraishi cho rằng việc chính phủ không buộc TEPCO thực thi các biện pháp đề phòng thảm họa sóng thần, vốn gây ra sự cố hạt nhân Fukushima, là "không hợp lý".

Trước đó, trong vụ kiện được gửi tới Tòa án địa phương Chiba, một nhóm gồm 45 người dân đã yêu cầu Chính phủ Nhật Bản và TEPCO bồi thường khoảng 2,8 tỷ yen (26 triệu USD), sau khi những người này bị buộc phải sơ tán đến tỉnh Chiba, gần thủ đô Tokyo.

Năm 2017, Tòa án địa phương Chiba đã yêu cầu TEPCO bồi thường tổng cộng 376 triệu yen cho 42 người phải sơ tán, nhưng xóa bỏ trách nhiệm của nhà nước. Động thái này đã khiến các nguyên đơn phải kháng cáo.

Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.