Các công ty công nghệ Mỹ 'lách luật' để tiếp tục làm ăn với Huawei

Tờ New York Times ngày 25/6 đưa tin rằng các công ty công nghệ Mỹ vẫn bán linh kiện cho tập đoàn công nghệ Huawei (Trung Quốc), bất chấp lệnh cấm của Tổng thống Mỹ Donald Trump với lý do an ninh quốc gia.
Chú thích ảnh
Huawei trưng bày công nghệ mạng 5G tại Triển lãm Di động Thế giới ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 26/2. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Bài báo của New York Times cho biết các nhà sản xuất công nghệ, bao gồm chip nhớ của Mỹ đã tìm mọi cách để tiếp tục bán hàng cho Huawei, “lách” các lệnh trừng phạt bằng cách bán những sản phẩm được sản xuất bên ngoài nước Mỹ.

Theo bài báo, các sản phẩm sản xuất ở nước ngoài của các công ty Mỹ được miễn trừ khỏi lệnh cấm và có thể cho phép Huawei tiếp tục bán các sản phẩm như điện thoại thông minh (smartphone) và máy chủ (server).

Ngay sau khi New York Times đăng tải bài báo trên, công ty chuyên sản xuất chất bán dẫn Micron Technology của Mỹ thừa nhận họ đã nối lại một số hoạt động làm ăn với Huawei.

Ông Sanjay Mehrotra, Giám đốc điều hành (CEO) của Micron, cho biết một đánh giá nội bộ của công ty xác định rằng họ có thể tiếp tục vận chuyển hợp pháp một số sản phẩm không bị ảnh hưởng bởi các hạn chế xuất khẩu.

Vị CEO này cũng thừa nhận Micron đã bắt đầu chuyển một số đơn đặt hàng các sản phẩm này cho Huawei trong hai tuần qua. Tuy nhiên, CEO Micron nói rằng vẫn còn nhiều bất ổn xung quanh tình hình của Huawei và công ty này không thể ước tính khối lượng hoặc khoảng thời gian mà họ sẽ có thể giao hàng cho Huawei.

Hồi tuần trước, ông John Neuffer, Chủ tịch và cũng là CEO của Hiệp hội Ngành bán dẫn Mỹ (SIA), cho biết trong một tuyên bố rằng các thành viên của họ cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các lệnh trừng phạt do Washington đưa ra. Song ông Neuffer cũng lưu ý rằng rõ ràng một số mặt hàng vẫn có thể được cung cấp cho Huawei dựa trên các điều luật.

Ông Neuffer cho hay tác động từ lệnh cấm lên mỗi công ty là khác nhau dựa trên các sản phẩm và chuỗi cung ứng cụ thể của họ. Mỗi công ty phải đánh giá cách tốt nhất để họ có thể vừa tiến hành hoạt động kinh doanh vừa duy trì cam kết tuân thủ các lệnh trừng phạt.

Chính quyền của Tổng thống Trump về cơ bản đã cấm Huawei được tiến vào thị trường rộng lớn của nước này. Vào tháng trước, Washington đã đưa Huawei vào một "danh sách đen” các thực thể bị cấm nhập khẩu các linh kiện do Mỹ sản xuất mà không được phép của Chính phủ.

Lý do là Chính phủ Mỹ lo ngại các hệ thống do Huawei xây dựng có thể được Trung Quốc sử dụng trong hoạt động gián điệp - một cáo buộc mà tập đoàn này kịch liệt bác bỏ.

H.Thủy/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.