Trung Quốc yêu cầu FedEx giải thích việc từ chối chuyển hàng của Huawei

Ngày 24/6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu công ty chuyển phát nhanh FedEx của Mỹ đưa ra lời giải thích thỏa đáng, sau khi FedEx lên tiếng xin lỗi vì đã từ chối vận chuyển từ Anh sang Mỹ một chiếc điện thoại di động của tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Máy bay chở hàng của công ty chuyển phát nhanh FedEx tại sân bay Roissy-Charles de Gaulle ở Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Yêu cầu trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đưa ra tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Trước đó, FedEx đã lên tiếng xin lỗi vì đã gửi trả một bưu kiện là điện thoại di động Huawei và giải thích rằng đây là "lỗi vận hành", sau khi tạp chí Mỹ PC Magazine ngày 21/6 đưa tin FedEx đã từ chối chuyển một điện thoại của Huawei mà tạp chí này gửi từ Anh tới Mỹ.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng FedEx có thể không "nhầm lẫn" mà chỉ đang quyết định sử dụng chính sách của tập đoàn để tránh những rắc rối có thể xảy ra, cụ thể là sự việc căng thẳng giữa Huawei và Mỹ.

Chỉ vài giờ sau thông báo xin lỗi của FedEx, tờ Global Times thông báo trên Twitter rằng Trung Quốc sẽ cân nhắc bổ sung hãng này vào danh sách đen gồm những tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân không đáng tin cậy, có nguy cơ gây phương hại đến lợi ích của doanh nghiệp Trung Quốc.

Trung Quốc ngày 14/6 vừa qua đã chính thức mở cuộc điều tra đối với FedEx với cáo buộc không vận chuyển các kiện hàng chuyển phát nhanh tới đúng các địa chỉ tại Trung Quốc. Cuộc điều tra được tiến hành trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc dẫn tới các biện pháp trả đũa thuế quan đối với hàng hóa của mỗi nước hồi tháng trước.

Chính phủ Mỹ cũng đã đưa Huawei vào danh sách đen, cấm giao dịch với các công ty Mỹ trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng an ninh mạng mà không được Chính phủ Mỹ cấp phép (mặc dù lệnh cấm được tạm hoãn thực thi đến giữa tháng 8 tới), động thái được cho là nhằm giảm thiểu những rắc rối gây ra cho khách hàng của Huawei trên thế giới.

Thùy An (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.