Huawei đệ đơn kiện Bộ Thương mại Mỹ về việc bị tịch thu thiết bị

Tập đoàn công nghệ Huawei Technologies Co Inc của Trung Quốc ngày 21/6 đã đệ đơn kiện Bộ Thương mại Mỹ về việc tịch thu thiết bị viễn thông mà tập đoàn này đưa từ Trung Quốc sang Mỹ và dự định sau đó đưa trở lại Trung Quốc.

Đây là diễn biến mới nhất trong tranh cãi giữa Chính phủ Mỹ và Huawei. Mỹ cho rằng thiết bị viễn thông của tập đoàn này có thể được Trung Quốc sử dụng với mục đích gián điệp. Huawei đã bác bỏ điều này.

Trong đơn kiện, Huawei cho biết đã đưa thiết bị viễn thông, bao gồm máy chủ máy tính và thiết bị chuyển mạch Ethernet, từ Trung Quốc tới một phòng thí nghiệm ở California để kiểm thử và sau khi công việc này được hoàn tất, các thiết bị sẽ được chuyển trở lại Trung Quốc. Tập đoàn này cho biết đã không xin giấy phép vì thấy điều này là không cần thiết.

Theo đơn kiện, thiết bị của Huawei đã bị Chính phủ Mỹ tịch thu tại Alaska và không có quyết định nào về việc có cần giấy phép để chuyển thiết bị đi hay không. Huawei lập luận rằng số thiết bị bị tịch thu không cần có giấy phép, bởi chúng không thuộc diện bị kiểm soát, được sản xuất ở ngoài Mỹ và đang trên đường chuyển về nơi sản xuất.

Huawei đã đề nghị được trả lại thiết bị hoặc Bộ Thương mại Mỹ phải quyết định rằng việc chuyển thiết bị như vậy là trái quy định.

Hồi tháng Năm vừa qua, Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đưa Huawei vào danh sách các thực thể bị cấm mua linh kiện của Mỹ nếu không được Chính phủ nước này phê chuẩn. Ông Trump đã nói những vấn đề liên quan đến Huawei có thể được đưa vào quá trình đàm phán thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Lê Minh/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.