Lo mất hàng tỷ USD, nhiều 'ông lớn' công nghệ Mỹ âm thầm vận động nới lỏng Huawei

Lo lắng trước nguy cơ thiệt hại hàng tỷ USD khi ngưng hợp tác với Huawei, nhiều công ty công nghệ lớn tại Thung lũng Silicon nước Mỹ đã âm thầm vận động hành lang chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm nới lỏng lệnh cấm bán các linh kiện cho tập đoàn công nghệ Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Các công ty công nghệ Mỹ lo thiệt hại hàng tỷ USD nếu mất cơ hội làm ăn với tập đoàn Huawei của Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin RT, năm ngoái Huawei đã chi 11 tỷ USD để mua các linh kiện từ hàng chục công ty Mỹ, trong đó gồm set chip của Qualcomm, cũng như phần mềm của Microsoft và Google. Các doanh nghiệp công nghệ Mỹ được cho là sẽ mất khoản doanh thu khổng lồ này một khi chính sách tạm hoãn thực thi lệnh cấm xuất khẩu công nghệ của Mỹ cho tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc hết hạn vào 20/8 tới.

Trước đó, vào ngày 15/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp cấm các công ty công nghệ trong nước mua hoặc sử dụng thiết bị nước ngoài "có thể gây nguy hại an ninh quốc gia của Mỹ hoặc an ninh và an toàn của người Mỹ". Bộ Thương mại Mỹ cũng bổ sung tập đoàn công nghệ viễn thông Huawei và 70 thực thể vào một danh sách đen xuất khẩu nhằm cấm tập đoàn này mua các bộ phận và công nghệ từ các công ty Mỹ nếu chưa có sự đồng ý của Chính phủ Mỹ. Ngay lập tức, một loạt công ty công nghệ lớn của Mỹ như Google, Qualcomm, Intel tuyên bố đã cắt đứt mọi thỏa thuận chia sẻ sản phẩm với Huawei.

Để ngăn không cho lệnh trì hoãn hết hiệu lực, các nhà sản xuất chip lớn của Mỹ như Intel, Qualcomm và Xilinx đã âm thầm vận động hành lang Bộ Thương mại để nới lỏng lệnh cấm Huawei mua linh kiện từ phía các nhà sản xuất Mỹ.

Hãng tin Reuters dẫn lời một nguồn tin giấu tên trong ngành công nghiệp cho biết: “Đây không phải là giúp Huawei. Đây là cách để ngăn chặn ảnh hưởng xấu tới các công ty Mỹ”.

Trong khi chi tiết các cuộc vận động hành lang chưa được tiết lộ, Huawei nhấn mạnh không nhờ các đối tác Mỹ đi vận động hộ.

“Họ làm việc đó là do chính ý muốn của bản thân, đối với rất nhiều công ty, Huawei là một trong những khách hàng quan trọng”, ông Andrew Williamson – Phó Giám đốc phụ trách truyền thông Huawei – lý giải. Ông cho rằng việc mất đi thị trường Trung Quốc sẽ mang lại những hậu quả “thảm họa” cho một số công ty Mỹ.

Chú thích ảnh
Logo của Tập đoàn công nghệ viễn thông Huawei ở một tòa nhà tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn (SIA) đã xác nhận có các cuộc họp giữa các nhà sản xuất chip và quan chức chính phủ, bắt đầu gần như ngay lập tức sau khi Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen hồi tháng 5. Bộ Thương mại khẳng định các cuộc đàm phán đó không ảnh hưởng đến các hành động thực thi pháp luật.

“Đối với các công nghệ không liên quan đến an ninh quốc gia, dường như họ không nên nằm trong phạm vi bị cấm. Chúng tôi đã truyền đạt quan điểm này cho chính phủ”, ông Keith Jimmy Goodrich - Phó Chủ tịch chính sách toàn cầu tại SIA - giải thích.

Huawei nhiều lần bị Chính phủ Mỹ cáo buộc cài đặt “sân sau” trên các sản phẩm của mình, từ đó hỗ trợ Chính phủ Trung Quốc thu thập thông tin được gửi và nhận trên thiết bị Huawei. Sáu cơ quan tình báo Mỹ đã lên tiếng cảnh báo công dân nước này không được sử dụng các thiết bị của Huawei và sau đó, sản phẩm của công ty Trung Quốc đã bị cấm sử dụng trong các căn cứ quân sự Mỹ.

Mỹ tin rằng điện thoại thông minh và thiết bị cho mạng lưới viễn thông của Huawei được chính phủ Trung Quốc sử dụng cho mục đích gián điệp. Tuy nhiên, Huawei đã lên tiếng phủ nhận các cáo buộc này.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.