Huawei kêu gọi Australia xem xét lại lệnh cấm tham gia mạng viễn thông 5G

Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc lên tiếng mong muốn các cơ quan chức năng Australia xem xét gỡ bỏ lệnh cấm hãng này tham gia mạng viễn thông 5G tại thị trường “xứ kangaroo”.

Giám đốc Công ty Huawei Australia John Lord cho rằng Huawei có những lợi thế cạnh tranh ưu việt hơn rất nhiều so với các công ty công nghệ khác trên thế giới. Ông Lord giải thích: “Trong một cuộc chơi lớn, việc chấp thuận một nhà cung cấp thiết bị công nghệ hàng đầu sẽ làm gia tăng áp lực đối với đối thủ khác, giúp nhà thầu đạt được mức giá thấp nhất với chất lượng công nghệ tốt nhất”.

Chú thích ảnh
Huawei trưng bày công nghệ mạng 5G tại Triển lãm Di động Thế giới ở Barcelona, Tây Ban Nha. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Lord đồng thời thông báo gia hạn 2 năm hợp đồng tài trợ cho đội bóng bầu dục Canberra Raiders, ít nhất là tới hết mùa giải năm 2021. Người đứng đầu Huawei Australia khẳng định công ty muốn duy trì mọi hoạt động tại Australia, cũng như giữ vai trò hỗ trợ thủ đô Canberra thông qua phát triển hợp tác với đội bóng Raiders trong dài hạn.

Tháng 8/2018, Chính phủ Australia khuyến cáo các công ty viễn thông lớn như Optus, Telstra… cần cân nhắc khi lựa chọn đối tác cung cấp thiết bị cho mạng viễn thông công nghệ mới 5G, vì lý do an ninh. Động thái này của Canberra được xem như một lệnh cấm ám chỉ Huawei.

Bộ trưởng Truyền thông Paul Fletcher phát biểu trước truyền thông bác bỏ những lo ngại rằng việc loại Huawei ra khỏi mạng 5G sẽ dẫn đến chất lượng công nghệ viễn thông của Australia kém và đắt tiền hơn.

Tuy nhiên, ông Lord hy vọng rằng động thái của chính quyền Australia chỉ là nhất thời và Huawei sẽ có thể tham gia các gói thầu phụ cung cấp thiết bị cho mạng viễn thông 5G tại Australia từ năm 2020.

Ông Lord khẳng định Huawei Australia sẽ vẫn giữ đà phát triển mạnh mẽ trong những năm tới, bất chấp có được tham gia mạng 5G hay không. Hiện các thiết bị của Huawei đang chiếm tới hơn một nửa thành phần cấu tạo trong hệ thống mạng công nghệ viễn thông 4G của Australia. Chỉ tính riêng năm 2018, Huawei Australia đã thu được 650 triệu AUD (tương đương 442 triệu USD) tại thị trường lớn nhất khu vực Thái Bình Dương.

Diệu Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tính cơ chế "vốn mồi" cho hạ tầng nghiên cứu và phát triển.

TP Hồ Chí Minh xây dựng cơ chế vốn mồi cho hạ tầng R&D

TP Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D) bằng ngân sách Thành phố, theo hướng Nhà nước chia sẻ một phần chi phí ban đầu, gắn với năng lực R&D, tiến độ và kết quả sử dụng hạ tầng.

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.