Huawei yêu cầu Verizon trả 1 tỷ USD phí bản quyền hơn 230 bằng sáng chế 

Theo một nguồn tin thân cận, tập đoàn công nghệ Huawei Technologies Co Ltd (Trung Quốc) ngày 12/6 cho biết đã yêu cầu nhà mạng Verizon Communications Inc (Mỹ) trả phí bản quyền cho hơn 230 bằng sáng chế của Huawei với trị giá tổng cộng lên tới trên 1 tỷ USD. 
Chú thích ảnh
Huawei yêu cầu Verizon trả phí bản quyền của hơn 230 bằng sáng chế. Ảnh: bitfinance.new

Các bằng sáng chế nói trên liên quan tới thiết bị mạng của hơn 20 trong số các nhà bán lẻ của Huawei, trong đó có các doanh nghiệp công nghệ lớn của Mỹ, song các nhà bán lẻ này lại trả tiền cho Verizon. 

Trong khi đó, Văn phòng quản lý và ngân sách của Nhà Trắng (OMB) đã thông báo với Quốc hội Mỹ rằng họ sẽ đáp ứng thời hạn 2 năm để cấm các hợp đồng liên bang liên quan các doanh nghiệp hợp tác kinh doanh với Huawei trong khuôn khổ một đạo luật quốc phòng được thông qua năm ngoái.

Trong bức thư gửi Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Thượng viện Mỹ James Inhofe, quan chức của OMB Russ Vought nhấn mạnh: "Trong những ngày gần đây, Quốc hội Mỹ đã nêu rõ tầm quan trọng của việc thực thi đạo luật trên trong thời hạn 2 năm và chúng tôi sẽ thực hiện được điều đó".

Đạo luật trên, có tên Luật Cấp phép Quốc phòng Quốc gia (NDAA), cấm sử dụng ngân sách liên bang để mua các sản phẩm của Huawei do quan ngại về vấn đề an ninh quốc gia. 

Về phần mình, Huawei cho rằng Mỹ cần chấm dứt các kế hoạch cấm các doanh nghiệp viễn thông sử dụng ngân sách của Chính phủ Mỹ để mua thiết bị của Huawei. 

Chủ tịch Ủy ban Thông tin Liên bang Mỹ (FCC) Ajit Pai hồi tháng 3/2018 cho biết ông đưa ra đề xuất cấm sử dụng nguồn tài chính của Quỹ Dịch vụ toàn cầu để mua thiết bị hay dịch vụ từ các doanh nghiệp có thể gây nguy cơ mất an ninh đối với các mạng viễn thông của Mỹ. Ông Pai đã coi Huawei là một doanh nghiệp gây quan ngại về vấn đề an ninh trong một lá thư gửi tới Quốc hội Mỹ. Tuy vậy, đề xuất trên đã không được phê chuẩn cho dù ông Pai đã tiếp tục nêu lên trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ hồi tháng 5/2019. 

Về phần mình, Huawei cho rằng đề xuất này có thể khiến các mạng di động ở khu vực nông thôn hoạt động không ổn định nếu tiến hành thay thế các thiết bị của Huawei đã lắp đặt cách đây vài năm. 

Trong khi đó, Hiệp hội Di động Nông thôn ccủa Mỹ ước tính rằng các thành viên của hiệp hội này sẽ phải chi 0,8 - 1 tỷ USD để thay thế các thiết bị đã mua của Huawei và ZTE, một doanh nghiệp công nghệ viễn thông khác của Trung Quốc.

Anh Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.