Các công nhân Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc tại Libya được trả tự do

Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA), được Liên hợp quốc (LHQ) ủng hộ, ngày 23/6 cho biết 3 công nhân Thổ Nhĩ Kỳ bị các tay súng bắt cóc ở miền Nam Libya năm 2017 đã được trả tự do.
Các công nhân Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc tại Libya được trả tự do ảnh 1

Công ty xây dựng Enka tại Libya, nơi các công nhân bị bắt cóc. Ảnh: Enka

Theo Văn phòng Thông tin của Thủ tướng Fayez Sarraj, với nỗ lực của lực lượng an ninh, tối 23/6, 3 công nhân Thổ Nhĩ Kỳ làm việc tại công ty ENKA Teknik của Thổ Nhĩ Kỳ, hiện đang triển khai dự án nhà máy điện khí Obari, đã được trả tự do. Hiện cả 3 đã rời Obari và đang trên đường đến Tripoli để về nước.
Trước đó, ngày 3/11/2017, một nhóm vũ trang đã bắt cóc 4 công nhân nước ngoài, gồm 3 người Thổ Nhĩ Kỳ và 1 người Đức, làm việc tại nhà máy điện khí ở Obari, cách thủ đô Tripoli 1.100 km về phía Nam. Một nguồn tin an ninh ở Obari cũng xác nhận việc 3 công nhân trên cùng công nhân người Đức làm việc cho công ty Siemens đã được phóng thích sau các cuộc thương lượng với các đối tượng bắt cóc.
Sau khi xảy ra các vụ bắt cóc, khoảng 600 công nhân nước ngoài đã rời khỏi Obari hồi năm 2017.
Libya rơi vào bất ổn sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Moammar Gadhafi hồi năm 2011. Bất chấp thỏa thuận đạt được năm 2015, Libya vẫn chìm trong bạo lực, hỗn loạn và chia rẽ chính trị. Hiện ở quốc gia này tồn tại 2 chính quyền với các lực lượng vũ trang riêng, gồm GNA hoạt động tại Tripoli do Thủ tướng Fayez al-Sarraj lãnh đạo và một chính quyền đối lập của Tướng Khalifa Haftar tại miền Đông.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.