Thủ tướng Nhật Bản hoan nghênh việc Triều Tiên trả tự do cho 3 công dân Mỹ

Ngày 10/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã hoan nghênh việc Triều Tiên trả tự do cho 3 công dân Mỹ, coi đây là một động thái "tích cực" của Bình Nhưỡng.
Thủ tướng Nhật Bản hoan nghênh việc Triều Tiên trả tự do cho 3 công dân Mỹ ảnh 1

3 công dân Mỹ bị bắt tại Triều Tiên là Kim Hak-song, Kim Sang-duk và Kim Dong-chul (ảnh, giữa). Ảnh: AP/TTXVN

Thủ tướng Abe đưa ra phát biểu trên sau khi điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo Thủ tướng Abe, trong cuộc điện đàm, ông Trump đã thông báo vắn tắt diễn biến mới nhất nói trên trong hoạt động ngoại giao giữa Washington và Bình Nhưỡng. Về phần mình, ông Abe đã thông báo với ông Trump chi tiết cuộc gặp thượng đỉnh ba bên giữa ông với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Tokyo ngày 9/5.

     

Tổng thống Trump ngày 9/5 thông báo Bình Nhưỡng đã trả tự do cho 3 công dân Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump không tiết lộ thời gian và địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cho biết những vấn đề này sẽ được công bố trong 3 ngày tới.

     

Tại cuộc gặp thượng đỉnh ba bên cùng ngày ở Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Abe cùng người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cam kết hợp tác hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

      

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 10/5 thông báo Ngoại trưởng nước này Kang Kyung-wha sẽ tới Mỹ trong tuần này để hội đàm với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo về vấn đề Triều Tiên và các vấn đề song phương.

     

Theo thông báo, tại cuộc gặp ở Washington ngày 11/5, ngoại trưởng hai nước sẽ thảo luận về tình hình an ninh mới đây tại khu vực Đông Bắc Á trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào ngày 22/5 tới. Hai bên cũng sẽ thảo luận một chiến lược nhằm tạo ra những kết quả có ý nghĩa trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới. Ngoài ra, ngoại trưởng hai nước sẽ tái khẳng định mối quan hệ đồng minh Seoul-Washington và thảo luận cách tháo gỡ những vấn đề còn tồn tại giữa hai bên.

       

Dự kiến hai ngoại trưởng sẽ tổ chức một cuộc họp báo chung.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.