Công dân Mỹ và Canada bị bắt cóc tại Nigeria được trả tự do

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, cảnh sát Nigeria ngày 21/1 thông báo 2 công dân Mỹ cùng 2 công dân Canada bị bắt cóc hôm 17/1 ở bang miền Bắc Kaduna đã được trả tự do.
Công dân Mỹ và Canada bị bắt cóc tại Nigeria được trả tự do ảnh 1

Cảnh sát chống bạo động Nigeria áp giải một nghi phạm bắt cóc tới tòa án tại Lagos ngày 30/8/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn của lực lượng cảnh sát bang Kaduna Muktar Aliyu cho biết, quân đội và cảnh sát Nigeria đã tiến hành chiến dịch phối hợp giải cứu nhóm doanh nhân tại đúng khu vực họ bị bắt cóc. Tuy nhiên, ông Aliyu không xác nhận liệu có đàm phán hoặc trả tiền chuộc để giải cứu những người này hay không. Hiện 4 người trên đều mạnh khỏe và đang ở Đại sứ quán Mỹ và Đại sứ quán Canada.

 

Trước đó, ngày 17/1, một nhóm người lạ mặt có vũ trang đã tấn công khi nhóm người nước ngoài nêu trên cùng 2 cảnh sát hộ tống đang trên đường từ thị trấn Kafanchan đến thủ đô Abuja. Hai cảnh sát đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh.

Các vụ bắt cóc tống tiền thường xuyên xảy ra tại các bang miền Nam Nigeria với nạn nhân chủ yếu là các nhân vật nổi tiếng và thân nhân của giới chính khách ở nước này. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, quy mô các vụ bắt cóc đã mở rộng, đặc biệt là nhằm vào người nước ngoài. Hồi tháng 10 năm ngoái, 4 người truyền giáo quốc tịch Anh tham gia hoạt động tình nguyện ở bang miền Nam Delta đã bị bắt cóc, trong đó một người đã bị sát hại.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.