Các cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc họp bàn việc bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol

Sáng 14/1, một loạt cơ quan thực thi pháp luật, điều tra Hàn Quốc đã họp để thảo luận việc thực hiện lệnh bắt giữ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol.
Chú thích ảnh
Xe chở các điều tra viên của Cơ quan chống tham nhũng quốc gia Hàn Quốc tới tư dinh Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol ở Seoul, ngày 3/1/2025. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo đó, thành phần các cơ quan tham gia cuộc họp trên gồm có: Cảnh sát, Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với quan chức cấp cao (CIO) và Cơ quan An ninh Tổng thống (PSS).

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng các nhà điều tra, do CIO đứng đầu, sẽ thực hiện nỗ lực thứ hai nhằm bắt giữ Tổng thống Yoon trong tuần này sau nỗ lực bất thành vào đầu tháng.

Tuy nhiên, theo nguồn thạo tin, cuộc họp ba bên kéo dài trong khoảng 1 giờ đồng hồ nhưng không đạt được nhiều kết quả.

"Chúng tôi đã yêu cầu Cơ quan An ninh Tổng thống hợp tác để thực hiện lệnh này một cách an toàn và hòa bình, và đang chờ phản hồi của cơ quan này", cơ quan cảnh sát cho biết trong thông báo gửi tới truyền thông báo giới.

CIO và cảnh sát đã lên kế hoạch huy động khoảng 1.000 điều tra viên để đảm bảo nỗ lực bắt giữ thành công ông Yoon trong lần thứ hai tới đây. Trước đó, trong nỗ lực bắt giữ lần thứ nhất, các thành viên của cơ quan PSS đã bố trí lực lượng ngăn chặn CIO và cảnh sát tiến vào vào dinh thự của Tổng thống Yoon tại Seoul.

Trong một diễn biến liên quan, người đứng đầu lực lượng PSS, ông Park Chong Jun đã nộp đơn từ chức cũng như phải đến trình diện và bị cảnh sát thẩm vấn sau 2 lần từ chối. Điều này dường như sẽ khiến cho tình hình hiện nay có thay đổi nhất định. Khi lực lượng cận vệ tổng thống tạm thời không có lãnh đạo thì cuộc đối đầu lần tới thì có khả năng lực lượng điều tra sẽ giành được phần lợi thế. Điều này khiến nhiều người suy nghĩ về kịch bản lực lượng điều tra sẽ có cơ hội cao hơn để tiếp cận gần hơn với ông Yoon Suk-Yeol trong dinh thự.

Tuy vậy, những nỗ lực hiện nay của CIO và cảnh sát đã dấy lên những mối lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc đụng độ căng thẳng giữa lực lượng thực thi pháp luật với PSS.

Về nơi cư trú hiện nay của Tổng thống Hàn Quốc, nhiều người cho rằng ông Yoon vẫn đang ẩn náu tại nhà riêng kể từ khi Quốc hội luận tội ông vào ngày 14/12/2024 và tạm thời đình chỉ chức vụ tổng thống. Tuy nhiên, Giám đốc CIO cũng không loại trừ khả năng Tổng thống Yoon đã rời khỏi dinh thự.

Vào ngày 3/12/2024, một tòa án của Hàn Quốc đã ban hành 2 lệnh bắt giữ liên tiếp đối với ông Yoon với cáo buộc nổi loạn và lạm dụng quyền lực liên quan đến việc ban hành lệnh thiết quân luật.

Về tiến trình luận tội ông Yoon tại tòa án, hãng tin Yonhap cho biết Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc sẽ tiến hành phiên điều trần luận tội đầu tiên vào ngày 14/1 và dự kiến có 5 phiên điều trần đến ngày 4/2. Tuy nhiên, ngày 12/1, luật sư Yoon Kab Keun - người bào chữa cho ông Yoon - thông báo thân chủ của ông sẽ không tham dự phiên điều trần luận tội đầu tiên do lo ngại an toàn.

Theo luật pháp Hàn Quốc, nếu Tổng thống Yoon Suk Yeol không tới phiên điều trần ngày 14/1, tòa án sẽ phải kết thúc phiên họp và triệu tập lại vào ngày 16/1, sau đó có thể tiến hành thủ tục ngay cả khi ông Yoon vắng mặt.

Trong nhiều tuần qua, hàng nghìn người biểu tình đã tụ tập bên ngoài dinh thự của Tổng thống Yoon, trong đó có những nhóm phản đối và có những nhóm ủng hộ việc bắt giữ ông.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Yonhap)

Dành cho bạn

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.