Các chuyên gia y tế kêu gọi ban tổ chức Olympic 2024 dừng hợp tác với Coca-Cola

Ngày 6/8, các chuyên gia của tổ chức y tế toàn cầu Vital Strategies đã kêu gọi ban tổ chức Olympic Paris 2024 dừng hợp tác với Coca-Cola, cho rằng thỏa thuận tài trợ lớn hiện nay giúp công ty đồ uống này của Mỹ quảng bá sản phẩm nước ngọt không lành mạnh. 
Chú thích ảnh
Các sự kiện tại Olympic Paris tràn ngập quảng cáo các loại đồ uống có ga phổ biến của Coca-Cola, công ty đã tài trợ cho Olympic từ năm 1928. Ảnh: coca-cola.com

Các sự kiện tại Olympic Paris tràn ngập quảng cáo các loại đồ uống có ga phổ biến của Coca-Cola, công ty đã tài trợ cho Olympic từ năm 1928. Các chuyên gia của Vital Strategies cho rằng những đồ uống có đường này cung cấp ít hoặc không có giá trị dinh dưỡng, nhấn mạnh việc quảng cáo những sản phẩm không lành mạnh như vậy "không có chỗ trong thể thao". 

Trong bài viết đăng trên tạp chí BMJ Global Health, hai chuyên gia Trish Cotter và Sandra Mullin của Vital Strategies khẳng định đồ uống có đường là nguyên nhân chính gây ra một loạt vấn đề nghiêm trọng đối với sức khỏe người dân trên toàn thế giới như béo phì, tiểu đường, huyết áp cao và bệnh tim. Các sản phẩm của Coca-Cola cũng góp phần gây ô nhiễm nhựa, phát thải khí nhà kính và sử dụng một lượng nước khổng lồ. Các chuyên gia cho rằng việc Olympic tiếp tục hợp tác với Coca-Cola có thể làm trầm trọng thêm tình trạng dinh dưỡng kém, suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu. Theo đó, các chuyên gia kêu gọi Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cắt đứt quan hệ với Coca-Cola vì lợi ích của các vận động viên, khán giả và hành tinh.

Coca-Cola cũng đang hứng chịu chỉ trích do cung ứng các sản phẩm dùng chai nhựa tại Olympic, đi ngược lại cam kết giảm sử dụng nhựa một lần tại sự kiện thể thao này.

Vào tháng 5 vừa qua, Coca-Cola khẳng định hơn một nửa số đồ uống phục vụ khán giả sẽ không dùng nhựa sử dụng một lần. Tuy nhiên, bất chấp việc chính quyền thành phố Paris cấm khán giả mang đồ nhựa dùng một lần vào địa điểm thi đấu, trong thông cáo báo chí ngày 2/8, Coca-Cola cho biết do hạn chế về kỹ thuật và logistics (điện, nước và không gian lưu trữ), hãng cần phải dùng chai nhựa để thích nghi với từng địa điểm và đảm bảo an toàn và chất lượng thực phẩm.

Theo ban tổ chức, với 700 vòi nước được lắp đặt sử dụng tại Olympic, việc sử dụng chai nhựa để đựng nước khá phổ biến và thuận tiện. Mặc dù vậy, Ủy ban tổ chức Olympic Paris vẫn tin tưởng sẽ đạt mục tiêu giảm một nửa lượng nhựa dùng một lần so với Olympic London 2012.

Năm 2020, Coca-Cola đã ký một thỏa thuận chung trị giá 3 tỷ USD để gia hạn hợp đồng tài trợ cho Thế vận hội đến ít nhất năm 2032. Năm ngoái, Coca-Cola có nhiều hợp đồng tài trợ thể thao hơn bất kỳ thương hiệu nào khác, kể cả các công ty đồ thể thao như Nike.

Hải Đăng (TTXVN)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Bác thông tin các VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú

ASIAD 2026: Bác thông tin các VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú

Ngày 18/9, ông Mohammad Tayyab Ikram - Chủ tịch Ủy ban Điều phối ASIAD Aichi-Nagoya - khẳng định công tác bố trí chỗ ở cho các vận động viên và thành viên tham dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 đã hoàn tất, trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng một số VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú.

ASIAD 2026: Mưa lớn ảnh hưởng công tác chuẩn bị

ASIAD 2026: Mưa lớn ảnh hưởng công tác chuẩn bị

Mưa lớn kỷ lục tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi của Nhật Bản, đã ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cho ASIAD 2026, khiến hàng trăm vận động viên (VĐV) phải tạm thời sơ tán khỏi nơi lưu trú và nước dột tại một số địa điểm dự kiến tổ chức thi đấu.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tái tranh cử

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tái tranh cử

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ngày 5/9 tiếp tục khẳng định ý định tranh cử nhiệm kỳ mới của Chủ tịch Gianni Infantino vào năm 2027, trong bối cảnh ông đang đối mặt với những tranh cãi liên quan đến một số kế hoạch của FIFA.