Các chính sách dân tộc đều được thực hiện hiệu quả

Ngày 30/11, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do đồng chí Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Kon Tum về kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2016.
Các chính sách dân tộc đều được thực hiện hiệu quả ảnh 1

Ông Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nông Quốc Tuấn đánh giá cao sự nỗ lực, quan tâm sát sao của các cấp ủy Đảng đối với đồng bào các dân tộc và công tác dân tộc trên địa bàn. Đồng chí cũng lưu ý một số vấn đề trọng tâm mà tỉnh Kon Tum cần tập trung tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc tại địa phương, đó là nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ về công tác dân tộc; nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở cơ sở; tổ chức thực hiện, tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đồng bào các dân tộc tại Kon Tum. 
Cũng theo đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ban Dân tộc cần phối hợp với các ban, ngành liên quan thống nhất, kịp thời hướng dẫn đồng bào các kiến thức khoa học kỹ thuật, các mô hình, cách làm hay; hướng cho đồng bào phát triển sản xuất, nuôi con gì, trồng cây gì cho phù hợp với điều kiện khí hậu, hợp với thổ nhưỡng của từng vùng. 
Theo UBND tỉnh Kon Tum, thực hiện các chương trình, chính sách trong thời gian qua đã mang lại kết quả. Các công trình đầu tư vào đường giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, y tế, trường học, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất… đều phát huy hiệu quả, phục vụ lợi ích thiết thực của người dân, góp phần giảm tỷ lệ nghèo của tỉnh còn 10,26% trong năm 2015. 
UBND tỉnh Kon Tum đã xác định các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc như: Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn; tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc; giúp địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; có giải pháp tăng cường và duy trì tốt công tác hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đối với Phòng Dân tộc các huyện, các đơn vị liên quan; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện các chính sách, dự án phát triển vùng đặc biệt khó khăn... 
Tin, ảnh: Hồng Điệp

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.