Đoàn đại biểu Ủy ban Dân tộc trao đổi kinh nghiệm tại Thái Lan

Nhận lời mời của ngài Puttipat Lertchaowasit, Cục trưởng Cục Phát triển và Phúc lợi xã hội, Bộ Phát triển xã hội và An ninh con người Vương quốc Thái Lan, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT), từ ngày 22-28/8/2016, ông Nguyễn Hữu Giảng, Chánh Thanh tra UBDT dẫn đầu Đoàn đại biểu Ủy ban Dân tộc (UBDT) sang thăm, trao đổi và học tập kinh nghiệm tại Thái Lan.
Đoàn đại biểu Ủy ban Dân tộc trao đổi kinh nghiệm tại Thái Lan ảnh 1

Đoàn UBDT Hội đàm với Cục Phát triển và Phúc lợi xã hội Thái Lan.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và học tập kinh nghiệm tại Thái Lan, chiều ngày 22/8, Đoàn đại biểu UBDT đã có cuộc hội đàm với Cục Phát triển và Phúc lợi xã hội Thái Lan tập trung trao đổi về các vấn đề dân tộc như: Dân tộc xuyên biên giới, các nhóm dân tộc di chuyển tại khu vực biên giới các quốc gia, xuyên quốc gia, xuyên lục địa; các dự án phát triển dân tộc thiểu số (DTTS) của Việt Nam và Thái Lan, xu hướng phát triển hài hòa giữa các dân tộc và giữa các dân tộc với thiên nhiên; các chính sách phát triển DTTS đồng hành với bảo tồn văn hóa, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ rừng.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã cùng nhau thảo luận, thống nhất và đề xuất một số mô hình hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian tới. Phía Thái Lan bày tỏ mối quan tâm đặc biệt tới một số vấn đề như: Tăng cường hơn nữa việc hợp tác trao đổi giữa các đoàn cán bộ trực tiếp làm công tác nghiên cứu, xây dựng, quản lý chính sách, trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác nhằm đi sâu vào tìm hiểu thực tế thực tiễn và học tập, trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng triển khai các chương trình, dự án cụ thể; phối hợp để cùng đề xuất đưa công tác dân tộc vào chương trình nghị sự ASEAN, có thể tổ chức nghị sự 1 hoặc 2 năm một lần nhằm thành lập diễn đàn khu vực với mục đích quảng bá, xây dựng hình ảnh về một ASEAN hài hòa thống nhất các dân tộc cùng phát triển, đồng thời tăng cường trao đổi, rút kinh nghiệm, học tập lẫn nhau giữa các quốc gia trong khu vực, hoàn thiện hệ thống công tác dân tộc của mỗi quốc gia.

Sau cuộc hội đàm, trong các ngày từ 23-28/8, Đoàn sẽ  đi thực tế, nghiên cứu, trao đổi, học tập mô hình phát triển kinh tế - xã hội tại 2 tỉnh có số người DTTS đông nhất của Thái Lan là Chiang Rai, Chiang Mai và một số địa phương khác.

Tin, ảnh: Kiên Trung

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.