Cá trích nướng than hoa bất ngờ hút khách

Hơn 2 tuần qua, mỗi ngày có hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài tỉnh Nghệ An tìm về các làng biển xã Hải Châu để thưởng thức hương vị món cá trích biển nướng than hoa.
Chú thích ảnh
Cá trích nướng than hoa truyền thống của người dân các làng biển Thái Thịnh, Xuân Châu, Tiền Tiến, Phúc Thành (xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An). 

Theo chính quyền địa phương, ngư dân tại các làng biển của xã Hải Châu đã có nghề khai thác khai cá trích gần 70 năm qua. Thế nhưng mùa khai thác cá trích năm nay, lượng du khách đổ về các làng biển tăng đột biến, lớn nhất từ trước đến nay.

Sáng sớm, tuyến đê biển dài khoảng 4 km chạy từ làng biển Thái Thịnh (xã Hải Châu) đến khu du lịch biển Hòn Câu, hàng trăm bếp nướng cá trích đã kịp đỏ lửa để nướng những mẻ cá đầu tiên. Cá trích được xếp đều trên những giàn bằng sắt, người nướng cá luôn tay gắp những con cá chín vàng, dậy hương ra dụng cụ đựng. Mùi thơm của cá nướng hòa cùng làn khói và gió biển tỏa hương thơm lừng khắp vùng.

Người dân về đây thưởng thức cá trích ngồi thành từng tốp từ 5 đến 20 người tại những địa điểm trải bạt sẵn trong lán, lều, dưới rừng phi lao hoặc có thể ngồi quanh bên các bếp nướng. Cá trích nướng chín được bán với giá từ 50.000 - 60.000 đồng/kg. Du khách thưởng thức cá trích bằng cách rút xương, gỡ vảy và cuốn thịt cá với rau sống, bún, bánh tráng, chấm nước mắm nhĩ. Đơn giản hơn thì quấn thịt cá với lá sung chấm cùng tương ớt hoặc muối chanh. Thịt cá trích màu trắng, vị béo, ngọt, hương thơm đặc trưng, tạo nên sức hấp dẫn riêng có.

Chú thích ảnh
Những rổ đựng cá trích nướng chín được sắp đặt, bày bán tại các lò nướng cá nằm dọc 2 bên tuyến đê biển chạy qua địa bàn xã Hải Châu (tỉnh Nghệ An) trông rất bắt mắt.

Anh Hoàng Văn Phượng, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, thưởng thức món cá trích biển nướng than hoa trong không gian làng biển bình dị, đầy ắp tiếng nói cười của mọi người là điều rất thú vị. Ngoài ra, du khách còn được hòa vào nhịp sống làng biển, tận mắt chứng kiến người dân gỡ cá, các hoạt động cào ngao, kéo lưới, xúc tép biển, đóng bè mảng, đan lưới… Những điều đó mang đến những trải nghiệm rất bổ ích.

Chị Trần Thị Liên, du khách đến từ Thanh Hóa chia sẻ, gia đình chị đã vượt hành trình gần 100 km để đến đây thưởng thức món cá trích biển nướng than hoa. Điều bất ngờ là khu vực này thu hút rất đông người. Gia đình rất ấn tượng với món cá trích nướng rất tươi ngon, hương vị hấp dẫn.

Chị Nguyễn Thị Lam, làng biển Thái Thịnh, xã Hải Châu cho hay, cao điểm có những ngày lượng cá nướng gần 1 tạ cũng bán hết. Để nướng cá kịp cho du khách, chồng và con gái đã tham gia phụ giúp việc nướng cá, gắp cá ra đĩa và “chạy” bàn. Trừ các chi phí, mỗi ngày gia đình cũng thu lãi hơn 1 triệu đồng.   

Chú thích ảnh
Để cung cấp đủ lượng cá trích nướng cho du khách, những bếp than hoa phải huy động thêm người để vừa quạt, sắp cá lên giàn nướng và nhanh tay gắp cá đã chín vào dụng cụ đựng. 

Toàn xã Hải Châu có gần 300 bè mảng lắp động cơ công suất từ 20 đến 35CV chuyên khai thác hải sản gần bờ. Cá trích được đánh bắt cách đất liền từ 3 đến 7 hải lý. Mỗi chuyến đi, một bè mảng đánh bắt từ 1,2 tạ đến hơn 2 tạ cá trích tươi, chủ yếu là cá trích ve và cá trích bầu. Năm nay cá trích vào bờ sinh sản muộn so với các năm trước. Do đó thời gian khai thác cá trích của ngư dân sẽ kéo dài sang cuối tháng 6. Đây là yếu tố đảm bảo nguồn nguyên liệu cá trích cung cấp cho hoạt động nướng cá, phục vụ du khách diễn ra trong thời gian khá dài.

Ngư dân Trần Văn Yên, làng biển Tiền Tiến, xã Hải Châu thông tin, bãi biển ở đây thoải, nông, tạo thành vòng cung, ít sóng lớn lại có 2 cửa biển Lạch Thơi và cửa biển Lạch Vạn tạo môi trường nhiều thức ăn cho cá trích. Từ tháng 3 đến tháng 5, mùa ruốc biển vào bờ cũng tạo nên nguồn thức ăn dồi dào cho cá trích phát triển, tập trung thành những đàn lớn. Ngoài việc cung cấp thực phẩm hằng ngày cho người dân địa phương, vùng phụ cận, các địa bàn miền núi, cá trích còn tạo nguồn nguyên liệu chế biến nước mắm cho các xã ven biển Diễn Châu, An Châu, Quỳnh Phú… Nếu như trước đây, bè mảng xuất bến vào rạng sáng thì nay ngư dân xuất bến vào buổi chiều để khai thác ban đêm, cập bến lúc sáng sớm. Với giá bán dao động từ 35.000 - 40.000 đồng/kg cá trích tươi tại bãi, mỗi chủ bè mảng thu về từ hơn 1 triệu đến gần 3 triệu đồng/chuyến.

Chú thích ảnh
Lượng khách tăng đột biến, nhu cầu thưởng thức cá trích tăng mạnh nên mỗi bếp nướng có thể nướng chín và tiêu thụ từ 50 - 100 kg cá trích, thu về hơn 1 triệu đồng/ngày. 

Trưởng phòng Kinh tế xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An Lê Văn Thông nhấn mạnh, địa phương có 2 mùa khai thác cá trích, từ tháng 3 đến hết tháng 5 và từ cuối tháng 8 đến tháng 10. Năm nay lượng khách về địa bàn tăng đột biến, tạo cú hích cho du lịch địa phương và là cơ hội để địa phương quảng bá thương hiệu cá trích biển; nét đẹp, sự độc đáo, tinh tế trong văn hóa ẩm thực. Để đảm bảo tính chuyên nghiệp, chính quyền xã đã siết chặt công tác quản lý, yêu cầu các tiểu thương, hộ kinh doanh niêm yết giá, đảm bảo vệ sinh thực phẩm, không gian ăn uống và môi trường. Đồng thời, các dịch vụ bãi xe, khu ẩm thực cũng được sắp xếp lại gọn gàng, văn minh.

Bài và ảnh: Xuân Tiến  (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.