Cà phê Việt thâm nhập thị trường Nga

Trong các ngày từ 12 - 14/4, tại thủ đô Moskva của LB Nga diễn ra Triển lãm và hội nghị quốc tế lần thứ 10 về cà phê, trà, sôcôla và ca cao (CTCRE).
Chú thích ảnh
Gian hàng của Việt Nam tại Triển lãm và hội nghị quốc tế lần thứ 10 về cà phê, trà, sô cô la và ca cao. 

Đây là sự kiện chính tập trung kiến thức, kinh nghiệm và các chuyên gia của lĩnh vực cà phê, trà, ca cao, sôcôla của LB Nga với 170 đơn vị tham gia triển lãm, trên 7.000 nhà chuyên nghiệp và 150 sự kiện khác nhau bao gồm phân tích, đánh giá, bàn tròn, thuyết trình và thi chuyên nghiệp.

Đến với CTCRE, khách tham quan lạc vào một thế giới đặc biệt của cà phê, trà, sôcôla và ca cao với những phong cách, trải nghiệm đặc sắc thái, đa dạng, làm quen không chỉ với những cốc nước giải khát thường ngày mà cả kỹ thuật chế biến, pha chế, máy móc kỹ thuật cũng như trải nghiệm những tách trà, cà phê nóng qua đôi bàn tay của những người thợ lành nghề. Tại triển lãm này khách tham quan có thể thấy thị trường cà phê, trà, sôcôla và ca cao của LB Nga vô cùng đa dạng và còn nhiều tiềm năng để khai thác.

CTCRE cũng đánh dấu nỗ lực của một doanh nghiệp Việt Nam tham gia để xúc tiến tiêu thụ tại thị trường cà phê LB Nga rộng lớn. Đó là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại DNL. Tại triển lãm, cũng với đối tác Nga Solaris LLC đến từ tỉnh Voronezh, DNL giới thiệu thương hiệu cà phê 3 trong 1 Wakey. Trước đó DNL đã ký thỏa thuận với Solaris LLC để doanh nghiệp Nga trở thành nhà phân phối chính thức thương hiệu cà phê Wakey tại LB Nga.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Pavel Denekin, chủ doanh nghiệp Solaris LLC, khẳng định cà phê 3 trong 1 có nhu cầu lớn tại LB Nga cũng như ở các nước thuộc Cộng đồng các Quốc gia độc lập (CIS). Theo ông, điểm mạnh của cà phê Việt Nam là chất lượng cao. Ông  Denekin đồng thời bày tỏ tin tưởng Solaris LLC sẽ thành công trong nỗ lực quảng bá và tiêu thụ sản phẩm này ở LB Nga.

Cà phê 3 trong 1 của Việt Nam từ lâu đã không còn lạ lẫm với khách hàng LB Nga. Tuy nhiên, cho đến nay chỉ có thương hiệu cà phê 3 trong 1 của Trung Nguyên là tạo lập được chỗ đứng vững vàng ở thị trường LB Nga. Trong thời gian gần đây đã xuất hiện một số doanh nghiệp nỗ lực tiếp thị các thương hiệu cà phê Việt Nam khác tại thị trường "xứ Bạch Dương".

Tại CTCRE, một doanh nhân Việt Nam đến từ thành phố Vladivostosk cho biết ông là người trực tiếp nhập khẩu cà phê 3 trong 1 Trung Nguyên để tiêu thụ tại thị trường LB Nga. Trung bình mỗi năm, doanh nghiệp của ông tiêu thụ khoảng 50 container cà phê Trung Nguyên các loại với trị giá khoảng 3 triệu USD và loại cà phê sử dụng phin giấy đang được ưa chuộng. Doanh nhân này cũng khẳng định hiện doanh số tiêu thụ cà phê Trung Nguyên mỗi năm tại thị trường Nga ít nhất là 20 triệu USD.

Tin, ảnh: Duy Trinh - PV TTXVN tại Moskva

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.