BYD và DeepSeek hợp tác phát triển công nghệ ô tô tự lái

Nhà sản xuất ô tô Trung Quốc BYD vừa ký thỏa thuận hợp tác với DeepSeek, một công ty trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh để cùng phát triển công nghệ xe tự lái mới. Đây có thể là tin xấu cho các hãng xe như Tesla.
Chú thích ảnh
Nhà sản xuất xe Trung Quốc BYD giới thiệu nhiều mẫu xe tích hợp công nghệ cao tại Triển lãm  ô tô Brussels lần thứ 101. Ảnh minh họa: Hương Giang/PV TTXVN tại Bỉ

DeepSeek gần đây đã thu hút sự chú ý lớn, chủ yếu nhờ cung cấp công nghệ AI tương đương với OpenAI nhưng được cho là có chi phí thấp hơn và đòi hỏi ít nguồn tài nguyên hơn.

BYD, hãng xe lớn nhất Trung Quốc, đã có cách tiếp cận thận trọng hơn đối với công nghệ tự lái so với Tesla. Tuy nhiên, theo trang tin xe điện Trung Quốc CarNewsChina, công ty đang triển khai hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) "God's Eye" cho tất cả các dòng xe của mình, từ các mẫu YangWang đắt tiền đến các mẫu xe phổ thông có giá chỉ dưới 100.000 NDT (khoảng 13.700 USD).
Hệ thống "God's Eye" có ba phiên bản khác nhau dựa trên chức năng, tất cả đều sử dụng kiến trúc Xuanji của BYD để cung cấp sức mạnh cho công nghệ tự lái. Kiến trúc này kết hợp chip trên xe, điện toán đám mây, cảm biến, cũng như AI đám mây và AI trên xe.

Hệ thống Xuanji sẽ được kết nối với mô hình trí tuệ nhân tạo R1 của DeepSeek để cải thiện khả năng AI của xe, cũng như khả năng AI trên đám mây.

Tesla đã đặt cược lớn vào công nghệ tự lái của riêng mình, ít nhất là theo các nhà phân tích ở Phố Wall và CEO Elon Musk. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý để triển khai các tính năng FSD (lái xe hoàn toàn tự động) tại Trung Quốc.

Mối đe dọa của BYD đối với năng lực AI và tự lái của Tesla diễn ra khi công ty Trung Quốc đang tiến gần đến việc vượt qua Tesla về doanh số xe điện thuần túy. Việc BYD có thể cung cấp phần mềm tự lái trong các mẫu xe điện của mình, vốn rẻ hơn so với Tesla, có thể giúp BYD vượt lên dẫn đầu tại thị trường Trung Quốc quan trọng.

Tuy nhiên, đối với thị trường Mỹ, mức thuế 100% mà cựu Tổng thống Joe Biden áp đối với xe điện Trung Quốc đồng nghĩa với việc xe điện của BYD sẽ không phải là mối đe dọa đối với thị trường Mỹ, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.