LHQ: Việc soạn thảo các quy định về ô tô tự lái đạt tiến triển nhanh

Liên hợp quốc (LHQ) cho biết các ô tô tự lái hoàn toàn cần nhiều năm nữa mới có thể hoạt động trên đường phố, tuy nhiên đến giữa năm 2026, cộng đồng quốc tế có thể sẽ có những quy định về việc sử dụng phương tiện này.
Chú thích ảnh
Một chiếc ô tô tự lái của Google. Ảnh: AFP

Thông tin này được đưa ra trong khuôn khổ Diễn đàn thế giới về hài hòa các quy định đối với phương tiện đường bộ được tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ) từ ngày 25 - 28/6. 

Phát biểu với báo giới, Phó Thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế châu Âu thuộc Liên hợp quốc (UNECE), ông Dmitry Mariyasin cho biết tiến độ phát triển ô tô tự lái chậm do những lo ngại về tính an toàn và chi phí phát triển các hệ thống cấp độ tiếp theo, nhưng việc xây dựng các quy định vẫn đang được tiến hành.    

Chủ tịch Nhóm công tác về xe tự lái, xe kết nối (GRVA), ông Richard Damm bày tỏ lạc quan về tương lai của xe tự lái, nhưng cho rằng công nghệ này sẽ mất vài năm nữa để xâm nhập thị trường đại chúng, do còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết. 

Mối lo ngại về an toàn công cộng vẫn là ưu tiên hàng đầu trong việc thiết lập khung pháp lý đối với xe tự lái. Hiện trung bình mỗi năm có khoảng 1,2 triệu ca tử vong do tai nạn giao thông đường bộ và trên 50 triệu người bị thương.

Ông Damm lưu ý các quy định mới của LHQ về hệ thống trợ lái đã được thông qua vào tháng 2 năm nay và sẽ có hiệu lực vào tháng 9 tới. Theo ông, GRVA có kế hoạch chuẩn bị một quy định chung toàn cầu về Hệ thống lái xe tự động (ADS) vào giữa năm 2026.

Thư ký GRVA Francois Guichard cho rằng không giống như một số lĩnh vực mà quy định được đưa ra rất lâu sau khi công nghệ mới được triển khai, ngành ô tô cần có các quy định trước tiên, phù hợp với những tiến bộ trước đó. Ông cho biết xe điện đã có các quy định trước khi được tung ra thị trường, và khuôn khổ này hiện cũng được áp dụng cho xe chạy bằng hydro nếu ngành công nghiệp này chuyển sang sản xuất hàng loạt. 

Được thành lập năm 1952, Diễn đàn thế giới về hài hòa các quy định đối với phương tiện đường bộ nhóm họp 3 lần/năm, với sự tham gia của đại diện các nước, các nhà chế tạo ô tô và các “đại gia” công nghệ và do UNECE chủ trì.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.