Bước tiến mới trong phòng, chống HIV

Sau khi chính thức triển khai từ tháng 3 vừa qua, PrEP dạng tiêm đang trở thành lựa chọn mới trong dự phòng HIV tại Pháp, bổ sung cho PrEP đường uống đã được sử dụng rộng rãi hơn 1 thập kỷ. 

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, PrEP dạng tiêm sử dụng thuốc kháng virus cabotégravir tiêm bắp định kỳ 2 tháng một lần. Phương pháp này không thay thế PrEP đường uống mà bổ sung thêm lựa chọn cho những người có nguy cơ lây nhiễm HIV.

Trước khi sử dụng, người bệnh phải xét nghiệm HIV và được đánh giá y khoa đầy đủ. Một số trường hợp có thể được chỉ định dùng thử thuốc đường uống trong thời gian ngắn để kiểm tra khả năng dung nạp. Phác đồ điều trị tiêu chuẩn gồm 2 mũi tiêm cách nhau 1 tháng, sau đó tiêm duy trì 2 tháng một lần.

Theo các chuyên gia, PrEP dạng tiêm có hiệu quả dự phòng HIV tương đương PrEP đường uống. Điểm khác biệt chủ yếu nằm ở cách sử dụng. Theo đó, thay vì phải uống thuốc hằng ngày, người dùng chỉ cần tiêm định kỳ, qua đó giảm nguy cơ quên liều và cải thiện khả năng tuân thủ điều trị. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với những người gặp khó khăn trong việc duy trì uống thuốc đều đặn hoặc cần bảo đảm tính riêng tư trong điều trị. 

Các bác sĩ tại Paris cho biết nhiều bệnh nhân lựa chọn chuyển sang sử dụng PrEP dạng tiêm vì muốn giảm áp lực phải nghĩ đến việc uống thuốc mỗi ngày. PrEP dạng tiêm giúp đơn giản hóa quy trình phòng ngừa, giảm “gánh nặng tinh thần” và tăng tính chủ động trong chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, phương pháp này vẫn có một số hạn chế. Người dùng phải đến cơ sở y tế định kỳ để tiêm và có thể gặp phản ứng nhẹ tại chỗ như đau hoặc sưng. Đáng chú ý, thuốc tồn tại trong cơ thể nhiều tháng sau khi ngừng sử dụng, nên nếu nhiễm HIV trong giai đoạn này có thể làm tăng nguy cơ kháng thuốc. Vì vậy, việc theo dõi y tế chặt chẽ là yêu cầu bắt buộc. 

Về chi phí, mỗi mũi tiêm có giá khoảng 1.300 euro (khoảng 1.480 USD), cao hơn nhiều so với PrEP đường uống (khoảng 150 euro/tháng). Tuy nhiên, tại Pháp, toàn bộ chi phí được bảo hiểm y tế chi trả, giúp mở rộng khả năng tiếp cận cho người dân.

Dù được đánh giá là tiến bộ quan trọng, các chuyên gia nhấn mạnh PrEP dạng tiêm chưa phải là bước ngoặt mang tính đột phá. Thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở công nghệ, mà ở mức độ nhận thức của cộng đồng về các biện pháp phòng ngừa HIV.

Theo các số liệu gần đây, số ca nhiễm HIV mới tại Pháp đã giảm khoảng 30% trong hơn một thập kỷ qua, đặc biệt ở nhóm nam quan hệ đồng giới – nhóm sử dụng PrEP nhiều nhất. Tuy vậy, vẫn còn khoảng 6.000 ca nhiễm mới mỗi năm, cho thấy dịch HIV vẫn là một thách thức đối với y tế công cộng.

Đào Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.