Bước đầu đã phát hiện vị trí rò rỉ không khí trên ISS

Ngày 29/9, Nga thông báo các phi hành gia đã phát hiện hiện tượng rò rỉ không khí trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).
Chú thích ảnh
Một lỗ rò khí nhỏ đã được phát hiện trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Ảnh: NASA

Phi hành đoàn trên trạm ISS - gồm hai nhà du hành vũ trụ người Nga Anatoly Ivanishin và Ivan Vagner, và phi hành gia Christopher Cassidy của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) - đã tiến hành dò tìm vị trí rò rỉ không khí nói trên từ tháng 8. 

Thông báo của Cơ quan Hàng không vũ trụ Nga Roscosmos nêu rõ, sau quá trình phân tích và tìm kiếm, phi hành đoàn đã bước đầu xác định được vị trí xảy ra lỗi này nằm ở khoang kỹ thuật Zvezda - nơi chứa các thiết bị khoa học.

Roscosmos nhấn mạnh hiện hoạt động dò tìm vẫn đang được tiến hành nhằm xác định chính xác vị trí không khí bị rò rỉ. Roscosmos khẳng định tình hình không nghiêm trọng đến mức đe dọa tính mạng và sức khỏe của các phi hành gia trên ISS, cũng như không cản trở các hoạt động của ISS.

Giám đốc điều hành các chương trình vũ trụ có phi hành đoàn của Nga, ông Sergei Krikalyov, nhấn mạnh "sự cố này không nghiêm trọng trong tương lai gần". ISS thường xuyên xảy ra tình trạng rò rỉ không khí do hệ thống lọc khí nên những hiện tượng này có thể dự đoán được.

Tuy nhiên, ông Krikalyov chỉ rõ sự cố đang xảy ra hiện nay có thể vượt mức cho phép nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, khi đó đòi hỏi phải cấp nguồn không khí bổ sung cho ISS. Ông cho biết sau thời gian tạm nghỉ, các phi hành gia sẽ tiếp tục tìm kiếm để xác định chính xác vị trí rò rỉ và hy vọng có thể khắc phục sự cố trong ngày 30/9.            

Trong khi đó, NASA cho biết dường như kích thước điểm rò rỉ không khí nói trên đã tăng dần từ nửa đêm 28 đến ngày 29/9. Qua xác minh, họ nhận thấy rằng việc thay đổi nhiệt độ càng làm gia tăng kích thước vị trí rò rỉ, nhưng lượng không khí thoát ra "không đổi".     

Trước đây, các phi hành gia từng tìm ra nguồn rò rỉ không khí tại khoang lắp ghép của Mỹ trên ISS bằng cách sử dụng một bộ tách sóng siêu âm. Sự cố này được phát hiện năm 2018 sau khi phi hành đoàn ISS nhận thấy lỗ hổng trên tường một khoang kín tàu vũ trụ Soyuz (do Nga sản xuất) đang kết nối với trạm này. Cho đến nay, nguyên nhân xuất hiện lỗ hổng vẫn chưa được tiết lộ.

Theo kế hoạch, 3 thành viên phi hành đoàn mới gồm hai nhà du hành vũ trụ người Nga Sergei Ryzhikov và Sergei Kud-Sverchkov cùng cộng sự của NASA Kate Rubins sẽ có mặt trên tàu vũ trụ Soyuz dự kiến được phóng vào không gian vào ngày 14/10 tới.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.