Bulgaria trục xuất 70 nhà ngoại giao Nga 

Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Bulgaria Kiril Petkov ngày 28/6 thông báo chính phủ nước này đã quyết định trục xuất 70 nhân viên ngoại giao Nga vì cơ quan đặc vụ phát hiện các nhà ngoại giao này làm công việc chống lại lợi ích của Bulgaria. 
Chú thích ảnh
Đại sứ quán Nga ở Sofia, Bulgaria. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên trang web, Bộ Ngoại giao Bulgaria nêu rõ 70 nhà ngoại giao Nga nói trên phải rời Bulgaria muộn nhất là nửa đêm 3/7 tới. Theo Bộ Ngoại giao Bulgaria, các nhà ngoại giao Nga nói trên đã có các hoạt động "không phù hợ với Công ước Vienna về Quan hệ ngoại giao".

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Bulgaria đã triệu tập Đại sứ Nga Eleonora Mitrofanov để thông báo Bộ này quyết định giảm số lượng nhân viên của cơ quan đại diện ngoại giao Nga tại Bulgaria. Bộ Ngoại giao Bulgaria nêu rõ số nhân sự cơ quan đại diện ngoại giao Nga tại Bulgaria không được vượt quá số nhân sự cơ quan đại diện ngoại giao Bulgaria tại Nga. Cụ thể, số nhân viên ngoại giao không vượt quá 23 người, trong khi số nhân viên hành chính và kỹ thuật không vượt quá 25 người.

Công hàm của Bộ Ngoại giao Bulgaria trao cho Đại sứ Mitrofanov cũng nêu rõ phía Bulgaria muốn Nga tạm thời đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại thành phố Ruse và phía Bulgaria sẽ tạm thời đóng cửa Lãnh sự quán tại Ekaterinburg.

Mối quan hệ giữa Bulgaria và Nga căng thẳng trong thời gian gần đây. Tháng 3 vừa qua, Bulgaria đã trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga.

Lê Ngọc Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.