Nga tiếp tục trục xuất nhân viên ngoại giao nước ngoài

Ngày 19/5, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Moskva đã quyết định trục xuất 5 nhân viên ngoại giao Bồ Đào Nha nhằm đáp trả việc Lisbon ra lệnh trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga hồi tháng trước.
Chú thích ảnh
 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Tehran Times/TTXVN

Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: “Chúng tôi yêu cầu họ rời khỏi đất nước trong vòng 14 ngày kể từ khi (chúng tôi) chuyển công hàm tới Ngài Đại sứ (Bồ Đào Nha)”.

Quyết định trên được đưa ra sau hàng loạt bước đi tương tự của Moskva nhằm đáp trả việc các quốc gia châu Âu trục xuất trên 300 nhân viên ngoại giao làm việc tại các đại sứ quán của Nga.

Trước đó một ngày, Nga đã thông báo trục xuất tổng cộng 85 nhân viên đại sứ quán của Pháp, Tây Ban Nha và Italy nhằm đáp trả hành động tương tự từ 3 quốc gia này.

Trong diễn biến khác ngày 19/5, Chính phủ Anh tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với lĩnh vực hàng không của Nga nhằm ngăn chặn 3 hãng hàng không quốc doanh Aeroflot, Ural Airlines và Rossiya Airlines bán vị trí đỗ máy bay không sử dụng của họ tại các sân bay ở Anh. London ước tính tổng giá trị các vị trí đỗ máy bay của 3 hãng hàng không Nga lên đến 50 triệu bảng Anh (khoảng 61,9 triệu USD).

Ngoại trưởng Anh Liz Truss ra thông cáo nêu rõ từ ngày 19/5, nước này đã đóng cửa không phận đối với các hãng hàng không Nga để các hãng này không thể kiếm tiền từ các vị trí đỗ tại các sân bay của Anh. 

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Rome, cảnh sát tài chính Italy cho biết đã đóng băng số tài sản trị giá 146 triệu euro (153 triệu USD) thuộc sở hữu của Superjet International, một liên doanh giữa tập đoàn sản xuất máy bay quân sự Sukhoi của Nga và tập đoàn điện tử - hàng không vũ trụ Leonardo của Italy. Liên doanh này có trụ sở tại Venice và có khoảng 140 người lao động tại Italy.

Thông báo của cảnh sát nêu rõ động thái đóng băng tài sản nhằm vào 90% cổ phần của Sukhoi trong liên doanh trên và các tài sản khác bao gồm 5 máy bay. Tập đoàn Sukhoi nằm trong danh sách bị Liên minh châu Âu trừng phạt do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Trong khi đó, 10% cổ phần thuộc sở hữu của Leonardo vẫn chưa bị đóng băng.

Minh Tâm - Dương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.