Bulgaria tiếp tục xuất khẩu nhiên liệu làm từ dầu mỏ Nga sang Ukraine

Bulgaria đã được EU miễn trừ một số lệnh trừng phạt, cho phép xuất khẩu một số sản phẩm làm từ dầu mỏ Nga cho đến cuối năm 2024.
Chú thích ảnh
Một khu chứa nhiên liệu của Bulgaria. Ảnh: Euractiv

Theo trang tin EURACTIV.bg (Bulgaria) ngày 2/2, Chính phủ Bulgaria cho biết việc xuất khẩu các sản phẩm dầu từ dầu mỏ của Nga sang Ukraine sẽ tiếp tục sau ngày 5/2 tới.

“Điều này là cần thiết để hạn chế rủi ro về môi trường và an toàn, vì những sản phẩm như vậy không thể được lưu trữ an toàn trong nước”, chính phủ cho biết trong một tuyên bố.

Vào tháng 12 năm ngoái, Bulgaria đã được giảm bớt nghĩa vụ thực hiện các lệnh trừng phạt của EU, được phép xuất khẩu mặt hàng như vậy cho đến cuối năm 2024.

Thông báo trên của Chính phủ Bulgaria có nghĩa là nhà máy lọc dầu của công ty Nga Lukoil ở Burgas sản xuất quá nhiều nhiên liệu và do không còn chỗ chứa nên phải xuất khẩu.

Đầu năm nay, Ukraine đã mua một lượng lớn nhiên liệu từ Bulgaria được sản xuất từ ​​dầu mỏ Nga. Từ tháng 1 đến tháng 11/2022, Bulgaria đã xuất khẩu nhiên liệu trị giá 700 triệu euro sang Ukraine.

Trên 90% lượng nhiên liệu được vận chuyển từ Bulgaria tới Ukraine là khí đốt. Nguồn cung cấp xăng dầu cũng tăng nhanh trong 6 tháng qua.

Công ty Nga trên tuyên bố họ bán nhiên liệu cho gần 500 công ty Bulgaria và không làm việc trực tiếp với người Ukraine. Dữ liệu cho thấy nếu ngừng xuất khẩu sang Ukraine, nhà máy lọc dầu Lukoil sẽ tiếp tục hoạt động chỉ phục vụ thị trường Bulgaria - thị trường quá nhỏ so với năng lực sản xuất.

Các nhà sản xuất nhiên liệu còn lại ở Bulgaria sản xuất một lượng không đáng kể, chủ yếu là dầu diesel sinh học, được bán trên thị trường EU. Trong năm trước khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Bulgaria đã xuất khẩu một lượng rất nhỏ sang Ukraine, với tổng giá trị chỉ 750.000 euro.

Nhưng quy mô xuất khẩu dầu hiện tại của Bulgaria sang Ukraine lớn đến mức tương ứng với khoảng 1% GDP của Bulgaria.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.