Bulgaria cảnh báo đáp trả Hà Lan và Áo liên quan đến gia nhập Schengen

Hà Lan thông báo rằng họ sẵn sàng hỗ trợ Croatia và Romania gia nhập khối Schengen, nhưng không ủng hộ Bulgaria. Áo từ chối ủng hộ cả Bulgaria và Romania.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Euractiv

Theo mạng tin EURACTIV.bg (Bulgaria) ngày 6/12, Thủ tướng Bulgaria Galab Donev cho biết nước này sẽ có các biện pháp đáp trả nếu Hà Lan và Áo phủ quyết việc gia nhập khối Schengen của họ.

Bulgaria, Romania và Croatia đều sẵn sàng tham gia khu vực Schengen, mặc dù Hà Lan và Áo đã bày tỏ sự phản đối. Hà Lan phản đối mạnh mẽ việc gia nhập của Bulgaria, trong khi Áo phản đối cả Bulgaria và Romania tham gia.

Ông Donev không nói rõ các biện pháp trả đũa của Bulgaria là gì nhưng tuyên bố: “Hy vọng là chúng tôi sẽ không phải làm điều này”. Thông tin không chính thức từ Sofia là trừ khi Hà Lan rút lại phản đối, nếu không Bulgaria sẽ chặn ứng cử viên người Hà Lan, Trung tướng Hans Leijtens, đứng đầu Cơ quan Biên phòng EU (Frontex).

“Bulgaria đã không từ bỏ khối Schengen. Chúng tôi còn ba ngày nữa”, Thủ tướng Donev nói.

Bộ trưởng Tư pháp Bulgaria Krum Zarkov cho rằng lần này mối đe dọa của Sofia là "rất thực tế và nó nhằm mục đích kích động phản ứng của các nước EU".

Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Bulgaria Ivan Demerdzhiev nhận xét rằng vẫn còn hy vọng rằng Áo có thể thay đổi quan điểm của mình vì các đại diện của nước này đã tham gia cuộc kiểm tra cấp chuyên gia cuối cùng ở biên giới Bulgaria.

Các nhà chức trách Bulgaria tuyên bố rằng quan điểm của Thủ tướng Hà Lan và Thủ tướng Áo được quyết định bởi những yếu tố chính trị nội bộ hơn là do những thiếu sót cụ thể trong việc thực hiện các quy tắc Schengen của Bulgaria.

“Có sự nghi ngờ về tiêu chuẩn kép, đặc biệt là từ Hà Lan”, Thủ tướng Donev nói thêm.

Hội đồng Tư pháp và Nội vụ EU sẽ bỏ phiếu riêng về hai quyết định gia nhập Schengen vào ngày 8/12 tới. Các bộ trưởng sẽ bỏ phiếu cho việc kết nạp Bulgaria và Romania trong một quyết định, và cho Croatia trong quyết định thứ hai. Cần có sự nhất trí để thông qua quyết định.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.