BREAKING NEWS: Thủ tướng Israel bất ngờ cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bất ngờ cách chức ông Yoav Gallant và bổ nhiệm ông Israel Katz làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Trong một thông báo bất ngờ vào tối 5/11, theo giờ địa phương, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã mất niềm tin vào Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant trong việc quản lý các cuộc chiến kéo dài của Israel tại Gaza và Liban (Lebanon).

“Trong vài tháng qua, niềm tin đó đã bị suy giảm. Vì vậy, hôm nay tôi quyết định chấm dứt nhiệm kỳ của Bộ trưởng Quốc phòng”, Thủ tướng Netanyahu cho biết trong một tuyên bố từ văn phòng của mình.

Tuyên bố cũng nói rằng những bất đồng giữa ông Netanyahu và ông Gallant “ngày càng lớn” và trở nên công khai “theo cách bất thường và tệ hơn nữa, điều này đã bị kẻ thù biết đến, và họ đã tận dụng được lợi thế từ điều đó”.

Sau khi sa thải ông Gallant, Thủ tướng Netanyahu đã bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao Israel Katz kế nhiệm Gallant làm Bộ trưởng Quốc phòng và bổ nhiệm ông Gideon Saar trở thành Bộ trưởng Ngoại giao mới.

Viết trên mạng xã hội X, ông Katz hứa sẽ “hoàn thành các mục tiêu của cuộc chiến” và đưa các con tin ở Gaza trở về, coi đó là “sứ mệnh giá trị quan trọng nhất”.

Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Quốc gia cực hữu Itamar Ben-Gvir hoan nghênh việc sa thải Gallant trên mạng xã hội X và nói rằng “không thể đạt được chiến thắng tuyệt đối” với việc ông Gallant tại vị.

Ông Ben-Gvir trước đây cũng đã kêu gọi sa thải ông Gallant khỏi chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng.

Xem video ông Yoav Gallant phát biểu nói về việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sa thải mình khỏi chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng và nguyên nhân của quyết định đó. Nguồn: Reuters

Về phần mình, ông Gallant đã đăng tải trên mạng xã hội X rằng việc đảm bảo an ninh cho Israel sẽ “luôn là sứ mệnh của cuộc đời tôi”.

Trong tuyên bố đưa ra sau đó, ông Gallant cho biết: “Vài phút trước 20h00 (18h00 GMT) tối nay (5/11), thủ tướng thông báo với tôi rằng ông đã quyết định cách chức tôi khỏi vị trí Bộ trưởng Quốc phòng giữa lúc chiến tranh”.

Ông Gallant cho biết thêm: “Quyết định cách chức này là do bất đồng về ba vấn đề. Đầu tiên là quan điểm kiên quyết của tôi rằng mọi công dân đến tuổi nhập ngũ đều phải nhập ngũ, phải phục vụ trong IDF (Lực lượng Phòng vệ Israel) và bảo vệ Nhà nước Israel”.

Nhân dịp này, ông Gallant cũng xin gửi lời tri ân đến những người đã ngã xuống và gia đình của họ, những người bị thương và tàn tật, những con tin và gia đình của họ, cùng với các chiến sĩ IDF ở bất cứ nơi nào.

Ông Gallant nói: “Tôi tin tưởng các bạn và xin kính cẩn tri ân các bạn”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nhập khẩu gạo của Triều Tiên từ Trung Quốc tăng mạnh

Nhập khẩu gạo của Triều Tiên từ Trung Quốc tăng mạnh

Truyền thông Hàn Quốc dẫn báo cáo số liệu thương mại tháng 9/2026 do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 21/10, cho biết Triều Tiên đã nhập khẩu khoảng 7.064 tấn gạo trắng từ Trung Quốc trong tháng 9 năm nay, trị giá khoảng 3,62 triệu USD. 

Tai nạn thảm khốc tại Ai Cập khiến 42 người thương vong

Tai nạn thảm khốc tại Ai Cập khiến 42 người thương vong

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 20/10, Bộ Y tế và dân số Ai Cập thông báo 12 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương trong vụ va chạm giữa một xe khách và một xe tải ở phía Tây thủ đô. Cơ quan chức năng đã điều động 28 xe cứu thương đến hiện trường.

Nhà ở của người Palestine bị phá hủy tại làng Deirat ở Hebron, Bờ Tây, ngày 4/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Vấn đề bạo lực ở Bờ Tây phủ bóng bầu cử Israel

Ngày 19/10, cảnh sát Israel bắt giữ 10 nghi phạm trong khuôn khổ điều tra về các vụ bạo lực liên quan đến người nước ngoài tại Bờ Tây vào cuối tuần qua, bao gồm vụ tấn công nhắm vào một nhiếp ảnh gia của tờ Washington Post (Mỹ) và phái đoàn ngoại giao châu Âu.