Xem Levantei ‘phá nát’ kỷ lục bất bại của Barcelona

Chút vị đắng cuối mùa tiếp tục dành cho Barcelona. Kỷ lục bất bại sắp trọn một mùa giải của họ bất nờ bị đội bóng đối thủ nhiều duyên nợ Levante phá hỏng ở trận đấu vòng 37.

Vẻ buồn bã của các cầu thủ Barcelona. Ảnh: AP

La Liga mùa giải 2017-2018 sẽ kết thúc ở vòng đấu thứ 38. Barcelona cũng đã vô địch từ trước 4 vòng đấu. Và dù ghi tới 4 bàn thắng ở trận đấu gần cuối này, Barcelona vẫn nhận trận thua trên sân khách Ciudad de Valencia, trận thua đầu tiên của mùa giải khi để Levante ghi tới 5 bàn.

Barca vô địch giải đấu Tây Ban Nha với 27 trận thắng, 9 trận hòa sau 36 vòng đấu trước trận đấu này. Dù Philippe Coutinho nỗ lực tỏa sáng khi ghi cả một hat-trick cũng không kịp lấy lại chiến thắng cho đội đương kim vô địch.

Các càu thủ Levante vui mừng khi thắng đội bóng vô địch cả mùa giải. Ảnh: Reuters

Đáng chú ý là đội quân của HLV Ernesto Valverde để thua quá nhanh chóng 5-1 chỉ sau 56 phút. Trong màn trình diễn ngoạn mục của Levante có cú hat-trick của Emmanuel Boateng (phút thứ 9, 30, 49) và cú ăn đôi của Enis Bardhi (phút thứ 46, 56). Mỗi bàn thắng đều tuyệt đẹp và là cú sốc thực sự cho Barcelona trong trận đấu này.

Đáng chú ý, Boateng là cầu thủ đầu tiên tại La Liga lập hat-trick vào lưới Barcelona sau Diego Forlan năm 2005.

Trận cầu với vô số bàn thắng tiếp tục bằng cuộc rượt đuổi tỷ số của các ngôi sao nhà Barca. Coutinho cũng lập hat-trick khi ghi thêm 2 bàn ở hiệp 2 (phút thứ 38, 59, 64) và Luis Suarez sút thành công quả penalty cuối trận (phút thứ 71). Nhưng Barcelona cũng không thể vượt qua được Levanate, nhất là khi để cho cầu thủ ngôi sao Lionel Messi nghỉ ngơi trên ghế dự bị.

Xem "mưa bàn thắng" trong chiến thắng 5-4 của Levanate trước nhà vô địch Barcelona:



Cho đến nay, Barcelona đã thành công với cú ăn hai ở các giải quốc nội bao gồm Cúp nhà vua Tây Ban Nha Copa del Rey và vô địch La Liga. Thế nhưng với những tham vọng của đội bóng hàng đầu thế giới, như thế là chưa đủ. Họ thất bại ở Champions League khá sớm khi nhận thua trước Roma và tiếp tục không giữ được kỷ lục bất bại.

Sau trận đấu, HLV Valverde của Barcelona dù rất thất vọng cũng không dồn toàn trách nhiệm cho hàng hậu vệ.

“Chúng tôi thi đấu không chặt chẽ, lần nào đội bạn tấn công cũng ghi được bàn thắng”. - ông Valverde phát biểu sau trận đấu. “Bị thủng lưới tới 5 bàn mà một điều bất thường của đội chúng tôi”.

Trong khi đó, Andres Iniesta lại cho rằng đội bóng của mình được tổ chức kém. Anh tỏ ra khá buồn bã sau thất bại ở trận thi đấu gần như là cuối cùng của mình ở Barcelona: “Chúng tôi đã chờ đợi một mùa giải bất bại. Dù đó không phải là điều quan trọng nhất nhưng là điều chúng tôi xứng đáng nhận được. Quan trọng là trận này chúng tôi thi đấu rời rạc, tổ chức kém, nhất là ở đầu hiệp hai”.

Barcelona sẽ gặp Real Sociedad ở trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Siêu kinh điển Barcelona - Real Madrid: Trận đấu của niềm kiêu hãnh
Siêu kinh điển Barcelona - Real Madrid: Trận đấu của niềm kiêu hãnh

Rạng sáng mai (7/5), trận siêu kinh điển El Clasico giữa Barcelona với Real Madrid sẽ diễn ra ở Nou Camp. Kền kền trắng đang rất muốn có kết quả tốt để gỡ lại thể diện tại La Liga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN