V.League 2018: 'Nóng' ở nhóm cuối

Nhóm đầu Giải Bóng đá vô địch quốc gia Nuti Café 2018 (V.League 2018) gần như đã xác định vị trí trên bảng xếp hạng sau 9 vòng đấu, các đội bóng còn lại vẫn nỗ lực thi đấu để gom từng điểm số nhằm cải thiện thứ hạng khi lượt đi đã trải qua 2/3 chặng đường.

Vì vậy, vòng 10 tới đây diễn ra trong hai ngày 29-30/5 trên các sân: Cần Thơ, Bình Dương, 19/8 Nha Trang (Khánh Hòa), Lạch Tray (Hải Phòng), Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Thanh Hóa, Vinh (Nghệ An), sức “nóng” sẽ đổ dồn về các đội bóng ở nhóm cuối như Nam Định, Sông Lam Nghệ An, Sài Gòn.

Nam Định cần thay đổi tư duy

Cổ động viên Nam Định tại sân Thiên Trường cổ vũ cho đội nhà thi đấu trong trận đấu với Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội chiều ngày 20/5. Ảnh: Công Luật/TTXVN

Với tân binh Nam Đinh, trở lại V.League sau gần một thập kỷ xa cách, thời gian đầu, thầy trò Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ đã không lường trước được những khó khăn của sân chơi khắc nghiệt này. Đội bóng Nam Định vẫn tự tin bước vào giải đấu V.League 2018 với nguồn tài chính tạm ổn với lứa cầu thủ hăng hái, quyết tâm trụ hạng ở mùa giải năm nay.

Trải qua 9 vòng đấu, Nam Định chưa thể thực hiện được kế hoạch mà Ban huấn luyện đề ra. Với 7 trận thua, 1 trận hòa, 1 trận thắng, Nam Định hiện đang đứng cuối bảng xếp hạng chỉ với 4 điểm trong tay.

Theo nhận định của giới chuyên môn, với lối đá bất cần, thắng hay thua không quan trọng như hiện nay, chắc chắn Nam Định sẽ lại xuống hạng và quay trở lại Hạng Nhất quốc gia vào cuối mùa giải 2018. Nếu muốn cải thiện thứ hạng của mình, trước tiên, Nam Định phải thay đổi tư duy thi đấu, ý thức hơn trong từng trận, đá cống hiến vì người hâm mộ…

Việc phải làm khách của đội bóng có lối đá khó chịu như Sanna Khánh Hòa BVN tại vòng 10 tới đây trên sân 19/8 Nha Trang (Khánh Hòa), Nam Định rất khó có thể giành điểm, nhưng điều quan trọng nhất là tân binh Nam Định phải nỗ lực thi đấu hết mình...

Sông Lam Nghệ An sa sút

Pha tranh chấp bóng của cầu thủ Sông Lam Nghệ An (áo vàng) và cầu thủ Nam Định (áo trắng) trong trận đấu chiều 4/5/2018, trên sân vận động Vinh. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Sông Lam Nghệ An từng là đội bóng mạnh nhưng ở mùa giải năm nay lại thể hiện một lối chơi sa sút. Ở thời huy hoàng, Sông Lam Nghệ An từng là câu lạc bộ giàu truyền thống, đoạt rất nhiều danh hiệu từ Giải vô địch quốc gia, Cúp quốc gia, các giải trẻ.

Sông Lam Nghệ An còn là một trong những câu lạc bộ đóng góp nhiều cầu thủ cho Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam. Chơi ở V.League từ những năm đầu của giải đấu, Sông Lam Nghệ An từng giành chức vô địch ở 2 mùa 2001 và 2011.

Năm 2018, Sông Lam Nghệ An bước vào mùa giải mới với quyết tâm cao và đã giành phần thắng 2 - 0 trước đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh. Chiến thắng này đã khiến nhiều người hâm mộ lầm tưởng rằng Sông Lam Nghệ An đã sẵn sàng cho cuộc đua đến ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

Tuy nhiên, đến những lượt đấu tiếp theo, nhiều điểm yếu kém của đội bóng dần bộc lộ, hàng phòng ngự chơi lỏng lẻo, các mũi tấn công không sắc bén đã khiến đội bóng này không giành được chiến thắng nào trong những lượt đấu gần đây.

Việc phải đối đầu trước đội bóng Hà Nội đang dẫn đầu bảng xếp hạng sẽ khiến Sông Lam Nghệ An tiếp tục chìm sâu vào chuỗi dài thất bại ở vòng 10 tới đây nếu vẫn giữ lối chơi “ì ạch” giống như trong thời gian qua.


Sài Gòn thất thủ

“Chảy máu” hàng loạt trụ cột như Văn Thuận, Văn Thắng và Văn Thanh sang đầu quân cho đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Sài Gòn (tiền thân là đội bóng Hà Nội được thăng hạng lên chơi ở V.League 2016) yếu đi trông thấy từ hàng tiền đạo đến tiền vệ. Đây là lý do mà tiền vệ đúng nghĩa như Trần Vũ được đôn lên chơi tiền đạo theo giải pháp “chữa cháy”.

Nhưng liệu giải pháp này có hiệu quả không khi hàng công của Sài Gòn gần như là yếu nhất ở V.League 2018 so với các đối thủ còn lại? Vì vậy, dù đã thi đấu tổng cộng 9 trận đấu, Sài Gòn thua đến 4 trận, hòa 4 trận và chỉ giành 1 trận thắng. Đội bóng này đành ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 12/14 trên bảng xếp hạng.

Ở lượt trận thứ 10 tới đây, Sài Gòn tiếp tục phải trải qua một thử thách khá khó khăn khi làm khách trên sân của cựu vô địch V.League là Becamex Bình Dương. Với đội hình không mấy ấn tượng, cộng với việc đối thủ Bình Dương có lợi thế sân nhà, lại đang dần lấy lại phong độ, hiện là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch lượt đi, Sài Gòn rất khó giành điểm số để cải thiện thứ hạng.

Như vậy, cả ba đội bóng ở nhóm cuối là Nam Định, Sông Lam Nghệ An, Sài Gòn đều gặp chướng ngại vật rất lớn ở vòng 10 khi phải đối đầu với các đội bóng lớn có tên tuổi ở V.League 2018. Bản thân 3 đội bóng trên đều cảm nhận được điều đó, các Ban huấn luyện đều mong muốn cầu thủ quyết tâm thi đấu, giành phần thắng hoặc chí ít cũng đạt được tỷ số hòa để giành được một điểm quý giá, giúp đội bóng ra khỏi nhóm có nguy cơ xuống hạng ở mùa giải năm nay.

Quốc Trị (TTXVN)
Vòng đấu thứ 9 V.League 2018: Chủ nhà toàn thắng
Vòng đấu thứ 9 V.League 2018: Chủ nhà toàn thắng

Chiều 26/5, Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An trên sân nhà Pleiku, trong khuôn khổ vòng đấu thứ 9, giải bóng đá vô địch Quốc gia Nuti Café V.League 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN