Saudi Arabia ứng cử đăng cai World Cup 2034

Ngày 4/10, Saudi Arabia thông báo sẽ ứng cử đăng cai vòng chung kết Giải vô địch bóng đá vô địch thế giới World Cup năm 2034.

Theo Hãng thông tấn Saudi Arabia, Liên đoàn bóng đá nước này (SAFF) sẽ phụ trách triển khai kế hoạch ứng cử chủ nhà World Cup 2034 với mục tiêu mang đến giải đấu đẳng cấp thế giới, lấy cảm hứng từ những chuyển đổi về kinh tế, xã hội đang diễn ra trong nước, cũng như thể hiện niềm đam mê bóng đá mãnh liệt của đất nước. Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman nhấn mạnh ý định ứng cử quyền đăng cai World Cup 2034 phản ánh những tiến bộ của đất nước trên mọi lĩnh vực. Theo Thái tử Mohammed bin Salman, thời gian qua, Saudi Arabia đã nhanh chóng nổi lên như một trung tâm hàng đầu và điểm đến của nhiều sự kiện quốc tế lớn nhờ tham vọng và sức mạnh kinh tế của nước này.

Saudi Arabia đã giành được quyền đăng cai một số giải đấu bóng đá quan trọng thời gian tới, bao gồm Giải vô địch bóng đá thế giới các câu lạc bộ (FIFA Club World Cup) 2023 và Cúp bóng đá châu Á (AFC Asian Cup) 2027. Kể từ năm 2018, Saudi Arabia đã là địa điểm tổ chức hơn 50 sự kiện thể thao quốc tế, trong đó có đua xe thể thao, quần vợt, cưỡi ngựa, thể thao điện tử và golf.

Mai Nguyễn (TTXVN)
Họp bàn ý tưởng đồng đăng cai World Cup 2034: Cần xem xét kỹ tính khả thi
Họp bàn ý tưởng đồng đăng cai World Cup 2034: Cần xem xét kỹ tính khả thi

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt vừa có buổi làm việc với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về đề án Đông Nam Á đồng đăng cai FIFA World Cup 2034.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN