Những 'điểm nóng' trên sân trong trận ra quân của đội tuyển nữ Việt Nam

Trước trận ra quân tại World Cup nữ 2023 vào sáng 22/7 (giờ Việt Nam), đội tuyển nữ Việt Nam được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi lần đầu tiên đối đầu đương kim vô địch thế giới Mỹ.

Chú thích ảnh
Tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như - đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Các cầu thủ như Diễm My, Thu Hương, Dương Thị Vân, Thanh Nhã và Huỳnh Như sẽ phải đối mặt với thách thức rất lớn trong các "cuộc đấu tay đôi" ở từng vị trí.

Trung vệ Diễm My đã được trao cơ hội ra sân cùng đội tuyển nữ Việt Nam ở các đấu trường lớn do đồng đội Chương Thị Kiều gặp chấn thương. Tại World Cup 2023, nhiều khả năng HLV Mai Đức Chung vẫn sử dụng sơ đồ chiến thuật 5-4-1 với  hàng hậu vệ giăng ngang gồm những Thu Thảo, Thu Thương, Diễm My, Trần Thị Thu và Hoàng Thị Loan. Ở trung tâm hàng hậu vệ, Diễm My phải đối đầu đối thủ cực kỳ khó nhằn Megan Rapinoe. Cầu thủ sinh năm 1985 vẫn đang thể hiện phong độ cao trong màu áo đội tuyển nữ Mỹ. Rapinoe có tới 199 trận đấu cùng đội tuyển Mỹ và ghi được 63 bàn thắng cùng hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ khác nhau.

Giới chuyên môn dự báo trung vệ lệch phải Lương Thị Thu Thương cũng sẽ rất vất vả trong trận gặp các nữ tuyển thủ Mỹ, đặc biệt là việc phải đối đầu siêu tiền đạo Alex Morgan. Cầu thủ đang chơi cho San Diego Wave có tới 207 lần ra sân và ghi 121 bàn thắng cho đội tuyển nữ Mỹ. Thể hình cao lớn cùng bước chạy tốc độ của Morgan là điều mà Thu Thương phải chú ý. Nữ cầu thủ sinh năm 2000 vừa trở lại sau chấn thương mắc phải ở SEA Games 32. Cô luôn là lựa chọn hàng đầu cho vị trí trung vệ từ khi đàn chị Trần Thị Hồng Nhung chia tay đội tuyển nữ Việt Nam. Ngoài Alex Morgan, Thu Thương nhiều khả năng còn phải đối đầu với Lynn Williams khi đội tuyển Mỹ chơi với 3 tiền đạo trên hàng công.

Về tiền vệ Dương Thị Vân và chân sút Lindsey Horan, "Kante của đội tuyển nữ Việt Nam" đang chơi rất nổi bật trong thời gian qua. Đặc biệt ở trận đấu gặp đội tuyển nữ New Zealand, tiền vệ người Hà Nam "tả xung hữu đột" nơi tuyến giữa, ngăn chặn không ít pha bóng nguy hiểm của đối phương. Đối đầu đội tuyển nữ Mỹ, Dương Thị Vân sẽ phải chạm trán Lindsey Horan. Cầu thủ thuộc biên chế Olympique Lyon đang là cái tên sáng giá nơi tuyến giữa. Tiền vệ sinh năm 1994 có lối chơi đa dạng và thể lực dồi dào. Horan từng đá cho U17, U19 Mỹ trước khi được lên ĐTQG năm 2013.

Không chỉ có Horan, tuyến giữa đội tuyển nữ Mỹ còn rất nhiều cái tên khác đáng chú ý như Rose Lavelle, Julie Ertz, Kristie Mewis. Dương Thị Vân cùng Thái Thị Thảo hay Thuý Hằng, Bích Thuỳ, Thanh Nhã sẽ phải rất vất vả trước sức công phá của đương kim vô địch thế giới 2019.

Tiền đạo trẻ Nguyễn Thị Thanh Nhã đang là cái tên được kỳ vọng rất lớn trong đội hình đội tuyển nữ Việt Nam. Nhiều CĐV lạc quan còn nghĩ tới viễn cảnh Thanh Nhã chọc thủng lưới đội tuyển nữ Mỹ. Nhưng để làm được điều đó, chân sút sinh năm 2001 phải vượt qua chốt chặn mang tên Kelley Ohara. Cầu thủ sinh năm 1988 có tới 157 lần khoác áo đội tuyển nữ Mỹ và ghi được 3 bàn thắng. Hậu vệ chạy cánh có chiều cao 1m65 này sở hữu tốc độ cực tốt cùng kinh nghiệm thi đấu trận mạc dày dặn. 

Sau cùng, cái tên được kỳ vọng và nhiều kinh nghiệm nhất của đội tuyển nữ Việt Nam là Huỳnh Như gần như chắc chắn sẽ ra sân từ đầu trong trận đấu gặp đội tuyển nữ Mỹ. Qua 1 năm thi đấu tại Bồ Đào Nha, Huỳnh Như cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về tầm nhìn cũng như nhãn quan chiến thuật. Những pha đi bóng, dứt điểm trong vòng cấm của Huỳnh Như vẫn là thứ vũ khí mà HLV Mai Đức Chung chờ đợi hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, chân sút sinh năm 1991 còn sở hữu khả năng cầm bóng và điều phối nhịp thi đấu rất tốt. Dù vậy, trước đương kim vô địch Mỹ, Huỳnh Như sẽ phải đối đầu trung vệ Alana Cook có chiều cao 1m75. Trung vệ sinh năm 1997 này đã ngay lập tức toả sáng khi được triệu tập lên đội tuyển nữ Mỹ vào năm 2019 và luôn được bố trí thi đấu trong các đội hình chính quãng thời gian gần đây.

Nhật Nam (TTXVN)
World Cup nữ 2023: Philippines không thể tạo nên bất ngờ trước Thụy Sĩ
World Cup nữ 2023: Philippines không thể tạo nên bất ngờ trước Thụy Sĩ

Đội tuyển nữ Philippines đã thi đấu nỗ lực nhưng không thể tạo nên bất ngờ trong cuộc chạm trán với đội tuyển nữ Thụy Sĩ ở lượt trận ra quân bảng A World Cup nữ 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN