EURO 2024: Vũ điệu cuối cùng của Toni Kroos

Một trong những thành tựu đáng kể nhất của HLV Julian Nagelsmann kể từ khi được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Đức cho tới lúc này chắc chắn là việc thuyết phục được Toni Kroos trở lại khoác áo "Die Mannschaft" tại EURO 2024.

Chú thích ảnh
Pha tranh bóng giữa tiền vệ Anh Bukayo Saka (trái) và hậu vệ Đức Toni Kroos trong trận đấu ở vòng 16 đội, Vòng chung kết EURO 2020, trên sân vận động Wembley ở London, Anh, ngày 29/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Đơn giản bởi Kroos vẫn là cầu thủ Đức đẳng cấp nhất thời điểm này, sau khi anh vừa dẫn dắt CLB Real Madrid (Tây Ban Nha) tới chức vô địch Champions League một lần nữa bằng những màn trình diễn đỉnh cao ở tuổi 34.

Giúp Đức chinh phục EURO 2024 trên sân nhà chắc chắn là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nhưng Kroos là mẫu cầu thủ thích những thử thách kiểu như vậy, bởi anh có đủ tài năng và cá tính. Trước thềm EURO 2024, Kroos không chỉ củng cố vị thế cầu thủ thành công nhất lịch sử bóng đá Đức với 34 danh hiệu, trong đó có 6 lần vô địch Champions League, mà còn đảm nhận vai trò thủ lĩnh không thể tranh cãi của đội tuyển quốc gia.

Kroos đã phải rời quê hương cách đây 10 năm để được khẳng định mình. Cụ thể là anh rời Bayern Munich để gia nhập một đội bóng danh tiếng hơn là Real Madrid. Và Kroos đã khiến tất cả những ai từng nghi ngờ tài năng của anh phải nhận lấy sự bẽ bàng. Anh không chỉ khẳng định được tài năng ở đội bóng vĩ đại nhất thế giới mà còn là trụ cột của họ trong suốt 10 năm thành công rực rỡ vừa qua.

Giá trị độc đáo của Kroos đã trở nên rõ ràng với người hâm mộ Đức khi anh đảm nhận vai trò chỉ huy hàng tiền vệ của Real Madrid, đọc và điều khiển trận đấu với độ chính xác chưa từng có. Trước đó, trong một thời gian dài, danh tiếng của Kroos ở Đức đã bị hoen ố bởi những chỉ trích rằng anh khiến trận đấu chậm lại, khiến Kroos có biệt danh là "Toni chuyền ngang".

Phát biểu tại địa điểm tập huấn của Đức ở Herzogenaurach, Kroos cho biết: "Tôi vẫn còn khao khát. Được chơi một giải đấu lớn ngay trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng đã khiến tôi trở lại. Chính suy nghĩ trong tôi rằng điều đó là có thể đã khiến tôi quay trở lại. Nếu không thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả".

Người hâm mộ đội tuyển Đức nên cảm thấy may mắn vì Kroos vẫn còn động lực với đội tuyển quốc gia. Bởi ngay từ trước khi vô địch Champions League lần thứ 6 cùng Real Madrid, Kroos đã tuyên bố anh sẽ giải nghệ sau Vòng chung kết EURO 2024.

Kroos luôn nói rõ rằng Real Madrid sẽ là câu lạc bộ cuối cùng của anh và anh sẽ không gia nhập bất kỳ đội nào khác mặc dù Mỹ hay Saudi Arabia là những điểm đến đem lại nhiều tiền bạc. Hơn nữa, tiền vệ này luôn khẳng định rằng anh muốn rời bóng đá trên đỉnh cao, bởi anh không bao giờ chấp nhận một vai trò bị giảm sút trong đội.

Đúng như lời hứa của mình, Kroos đã chọn cách rời Real Madrid hoành tráng nhất có thể, sau khi vô địch La Liga, Champions League, cùng với Siêu cúp Tây Ban Nha, trong khi vẫn đang ở phong độ cao nhất.

Kroos giải thích về quyết định của mình: "Tôi chỉ đơn giản muốn được nhớ đến với cái tên Toni Kroos, 34 tuổi, người vẫn chơi mùa giải hay nhất cho Real Madrid trong năm cuối cùng. Tôi đã làm được điều đó. Tôi coi đó là một lời khen khi nhiều người cho rằng tôi đã giải nghệ quá sớm".

Kroos chưa bao giờ nói về sự hài lòng muộn màng, vì thành tích của anh dường như đã kể lại câu chuyện. Tuy nhiên, khi nói về đội tuyển Đức, nhiều người đã nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt anh, bởi Kroos dường như đang tận hưởng sự công bằng mà bấy lâu nay anh đã đánh mất.

Đưa "gene vô địch" từ Real về đội tuyển Đức là thách thức với Kroos thời điểm này, nhưng đó chính là sứ mệnh của Kroos khi anh quyết định trở lại "Die Mannschaft". Anh chính là sợi dây liên kết hoàn hảo giữa một bên là những ngôi sao đã thành danh, và một bên là những tài năng trẻ mới nổi trong đội tuyển Đức.

Kroos chắc chắn là có áp lực trong lần trở lại này, nhưng anh không hề cảm thấy gánh nặng. Bởi đó là điều mà Kroos đã trải qua và vượt qua nó trong suốt sự nghiệp đỉnh cao của mình.

Vũ Mạnh (TTXVN)
EURO 2024: Nước Đức đã sẵn sàng cho một mùa Hè đáng nhớ
EURO 2024: Nước Đức đã sẵn sàng cho một mùa Hè đáng nhớ

Từ trận mở màn của đội chủ nhà trước Scotland sắp diễn ra vào đêm nay trên sân vận động Allianz Arena ở Munich (München) cho đến trận chung kết vào ngày 14/7 tại Berlin, 2,7 triệu cổ động viên sẽ tới 10 sân vận động trên khắp nước Đức để xem các trận đấu, cùng với khoảng 12 triệu người hâm mộ khác, bao gồm cả các cổ động viên Đức và các cổ động viên của 23 đội khách, theo dõi các trận đấu qua màn hình chiếu trực tiếp tại các khu vực dành cho người hâm mộ (Fan Zone).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN