AFF Cup: Đội tuyển Malaysia sẵn sàng cho trận đấu sinh tử với Indonesia

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe khẳng định các cầu thủ Malaysia đã sẵn sàng cho trận đấu với Indonesia - trận đấu thứ 40 của chiến lược gia 53 tuổi này trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, có tính chất quyết định với chiếc vé vào vòng bán kết của đội nhà tại giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2020 tổ chức tại Singapore.

Chú thích ảnh
HLV Tan Cheng Hoe của Đội tuyển Malaysia. Ảnh tư liệu: Hoàng Linh/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn phát biểu trước lượt trận cuối bảng B AFF Suzuki Cup 2020 vào 20h30 ngày 19/12, ông Tan Cheng Hoe thừa nhận Malaysia đã không có kết quả tốt trước Việt Nam, do vậy trong trận đấu với Indonesia, đội bóng của ông cần phải học hỏi từ các trận đấu trước đó và đã sẵn sàng cho trận đấu quyết định này.

Theo chiến lược gia này, điều quan trọng nhất là các tuyển thủ Malaysia cần tập trung vào trận đấu thay vì tập trung vào chiến thuật của đối thủ, đồng thời hy vọng các chú hổ Malaysia sẽ đạt được hiệu quả hơn trong khâu dứt điểm.

Các con số thống kê đang có lợi cho Malaysia. Dưới thời chiến lược gia này, các chú hổ Malaysia đã giành chiến thắng lần lượt với tỷ số 2-0 và 3-0 khi hai đội gặp nhau vào năm 2019 tại vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, hiện nay Indonesia đã có nhiều thay đổi từ khi huấn luyện viên Shin Tae-yong được bổ nhiệm và gọi nhiều cầu thủ trẻ lên tuyển. Chính bản thân ông Tan Cheng Hoe cũng nhận định tình hiện tại đã tương đối khác khi Indonesia có huấn luyện viên mới và mang tới giải đấu nhiều gương mặt mới.

Về phía đội nhà, chiến lược gia này cho hay ông chưa quyết định lựa chọn tiền đạo trẻ Luqman Hakim Shamsudin hay tiền đạo nhập tịch gốc Brazil Guilherme De Paula. Tin mừng cho huấn luyện viên Tan Cheng Hoe là Dion Cools, người đang chơi bóng cho câu lạc bộ Midtjylland, Đan Mạch đã sẵn sàng ra sân. Sự xuất hiện của Dion Cools sẽ mang lại thêm sức mạnh và sự chắc chắn cho hàng thủ cũng như sự tự tin cho các cầu thủ Malaysia.

Trong khi đó, với việc chỉ cần một điểm để chắc suất vào vòng sau, người hâm mộ Indonesia đang mong đợi đội bóng của mình tiếp tục sử dụng chiến thuật phòng ngự giống như trong trận hòa Việt Nam vào hôm 15/12 vừa qua khi ra sân với hàng thủ 5 người cùng 3 tiền vệ phòng ngự.

Huấn luyện viên Shin Tae-yong cho biết Indonesia đang chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu. Theo ông, Việt Nam là đội mạnh nhất giải đấu hiện nay nên chiến thuật khác, trong khi đó Malaysia có điểm mạnh, điểm yếu và Indonesia đã phân tích, đưa ra kế hoạch cụ thể cho trận đấu tới.

Tấm vé vào bán kết tại bảng B là sự cạnh tranh giữa đội đầu bảng Indonesia (7 điểm, hệ số +6), đương kim vô địch Việt Nam ở vị trí thứ hai (7 điểm, + 5) và đội xếp thứ ba Malaysia (6 điểm và hệ số + 3). Trong lượt trận cuối, Việt Nam sẽ đối đầu với Campuchia (xếp thứ 4 với 3 điểm) và để có mặt tại vòng bán kết Malaysia cần phải thắng Indonesia trong trận đấu còn lại.

Mạnh Tuân (TTXVN)
AFF Cup 2020: Thái Lan thắng thuyết phục Singapore
AFF Cup 2020: Thái Lan thắng thuyết phục Singapore

Các trận đấu cuối cùng của bảng A giữa Singapore – Thái Lan và Myanmar – Philippines đã kết thúc với chiến thắng giành cho Thái Lan và Philippines.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN