Bội thu vụ vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang

"Vụ vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang năm 2018 thành công trên mọi phương diện", đó là khẳng định của ông Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tại hội nghị tổng kết công tác sản xuất và tiêu thụ vải thiều năm 2018 của tỉnh Bắc Giang tổ chức tại huyện Lục Ngạn, ngày 1/8.
Chú thích ảnh
Ông Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, phát biểu chúc mừng thành công của vụ vải thiều 2018. Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN

Mùa vụ 2018, sản lượng vải thiều tiêu thụ của toàn tỉnh Bắc Giang đạt 215.800 tấn, tăng hơn 124.000 tấn so với năm 2017. Nhằm tránh lặp lại câu chuyện được mùa, mất giá, tạo giá trị kinh tế cao từ sản xuất vải thiều cho người nông dân, ngay từ tháng 4/2018, UBND tỉnh Bắc Giang đã chủ động phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan triển khai công tác xúc tiến tiêu thụ vải thiều ở  trong và ngoài nước.

Nhờ đó, mùa vụ năm nay, sản lượng vải thiều Bắc Giang tiêu thụ tại thị trường nội địa đạt 118.700 tấn, chiếm 55% tổng sản lượng, bao gồm các tỉnh lân cận phía Bắc, các thành phố lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đặc biệt, tỉnh Bắc Giang đã kết hợp với các doanh nghiệp như: Saigon Co.op, Big C, Hapro… xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp, sớm đưa vải thiều chất lượng ngay từ đầu vụ vào tiêu thụ ổn định, khẳng định chất lượng và giá bán ổn định suốt mùa vụ.

Đối với thị trường xuất khẩu, vải thiều Bắc Giang năm nay đã được xuất khẩu sang trên 30 nước với tổng sản lượng 97.100 tấn; trong đó, thị trường Trung Quốc vẫn là thị trường chủ lực, chiếm 88,7% sản lượng xuất khẩu; cùng các nước EU, Trung Đông, Nga, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Australia, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc... Giá trị xuất khẩu vải thiều Bắc Giang vụ 2018 đạt trên 170 triệu USD, tăng 89,4% so với cùng kỳ. Nhờ đó, tổng doanh thu từ vải thiều và hoạt động dịch vụ phụ trợ vụ vải thiều năm 2018 của tỉnh Bắc Giang ước đạt 5.755 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu ghi nhận, để có được những thành công trên, ngoài sự nỗ lực của tỉnh Bắc Giang còn có sự đồng hành, hỗ trợ của các tỉnh, thành phố, kết nối tiêu thụ vải thiều tại các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị, tổ chức các chương trình kết nối tiêu thụ, tuần lễ vải thiều…

Chú thích ảnh
Đại diện UBND tỉnh Bắc Giang trao Bằng khen cho 8 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tiêu thụ vải thiều năm 2018. Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN

Tuy nhiên, các đại biểu cũng nhìn nhận, vụ vải thiều 2018 của tỉnh vẫn còn những tồn tại, khó khăn, hạn chế. Ông Dương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Giang nhận định, vụ vải năm nay ở Bắc Giang xuất hiện tình trạng sâu đục cuống quả với diễn biến phức tạp; thời gian thu hoạch của vải thiều năm 2018 ngắn hơn so với mọi năm, cùng với sản lượng tăng cao đã gây nhiều áp lực trong bảo quản, tiêu thụ vải thiều.

Trong khi đó, ông Cao Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho biết, tình trạng trừ lùi cân tại các điểm cân thu mua vải thiều ở địa phương vẫn diễn ra, ước tính gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng; ngoài ra tình trạng găm hàng, ép giá của các dịch vụ phụ trợ vụ thu hoạch vải thiều như thùng xốp, thùng giấy… tại địa bàn huyện vẫn diễn ra.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Dương Văn Thái, thời gian tới, sẽ thay đổi phương thức tổ chức sản xuất vải thiều từ nhỏ lẻ sang tập trung; áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất vải thiều để đảm bảo sản xuất an toàn đi đôi với bảo vệ môi trường. Cùng với đó, Bắc Giang tập trung xây dựng thương hiệu, đổi mới bao bì đóng gói, dán tem truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm vải thiều. Năm 2019, tỉnh tập trung giữ ổn định diện tích vải thiều,  phát triển mạnh hơn nữa về chất lượng, đạt điều kiện xuất khẩu vải thiều Bắc Giang sang nhiều thị trường khó tính hơn.

Việt Hùng - Trung Nghĩa (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.