Vải thiều Bắc Giang đi khắp thế giới

Sở Công Thương Bắc Giang cho biết, chính vụ vải thiều năm 2018 của tỉnh dự kiến còn khoảng 5 - 6 ngày nữa là kết thúc. Tính đến hết ngày 5/7, vải thiều Bắc Giang đã được xuất khẩu sang trên 30 nước và vùng lãnh thổ với tổng sản lượng ước đạt 85.150 tấn và giá trị ước đạt 149,51 triệu USD.
Chú thích ảnh
Cơ sở thu mua Cương Hoài, phố Kim, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn mỗi ngày thu mua, sơ chế, đóng thùng xốp để bảo quản gần 30 tấn quả vải tươi cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Trong số này, tổng sản lượng vải thiều Bắc Giang xuất sang các thị trường một số nước EU (Pháp, Đức, Hà Lan…), các nước Nga, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Australia… là khoảng trên 1.000 tấn, giá trị ước đạt 1,8 triệu USD.

Tổng sản lượng vải thiều Bắc Giang xuất sang thị trường Trung Quốc qua các cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn, cửa khẩu Lào Cai, cửa khẩu Thanh Thủy - Hà Giang, cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Quảng Ninh ước đạt 84.150 tấn, giá trị ước đạt 147,71 triệu USD.

Đáng chú ý, một số doanh nghiệp trong nước được đặt hàng cung ứng cho đơn vị xuất khẩu và có những đơn hàng lớn xuất khẩu vải thiều Bắc Giang đi các nước như Hợp tác xã Hồng Xuân cung ứng cho đơn vị xuất khẩu sang thị trường Mỹ 2 tấn vải thiều, xuất sang thị trường Nhật Bản 6,5 tấn vải thiều; phối hợp với Công ty cổ phần LOGISTCS NYV xuất 20 tấn vải thiều cắt cuống vào thị trường Nga. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm Toàn Cầu xuất 480 tấn quả vải bóc cùi và đông lạnh sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc...

Vụ vải thiều năm nay của Bắc Giang dự báo được mùa, sản lượng lớn, giá cả ổn định và cho tổng doanh thu cao. Đến hết ngày 5/7, tổng số lượng vải thiều đã tiêu thụ toàn tỉnh Bắc Giang là 210.400 tấn.

Giá vải của cả vụ bình quân trong toàn tỉnh ước đạt từ 16.000 – 18.000 đồng/kg. Hiện nay giá vải thiều Bắc Giang cuối vụ có xu hướng tăng. Từ cuối tháng 6 đến nay, có lúc giá vải cao nhất là 35.000 đồng/kg, còn lại cơ bản dao động từ 15.000 - 35.000 đồng/kg. Giá vải thiều Bắc Giang xuất khẩu được thu mua với giá cao. Việc xuất khẩu quả vải thiều Bắc Giang tại các cửa khẩu diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.

Từ nay đến khi hết vụ, ngành chức năng địa phương tiếp tục khuyến cáo người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn để quả đạt chất lượng tốt nhất, đảm bảo uy tín và thương hiệu vải thiều Bắc Giang; thu hoạch vải đúng thời điểm, tránh không để ảnh hưởng đến chất lượng quả; bảo quản đúng cách và sử dụng bao bì nhãn mác đồng bộ...

Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.