Kết thúc vụ vải thiều, nông dân Bắc Giang thu về hơn 5.700 tỷ đồng

Vụ vải thiều năm 2018 đã chính thức kết thúc, tổng sản lượng vải thiều tiêu thụ năm 2018 đạt 215.800 tấn, giá bình quân đạt 16.000 đồng/kg, tổng doanh thu đạt 5.755 tỷ đồng. Như vậy so với năm 2017, sản lượng tiêu thụ tăng 124.300 tấn và doanh thu tăng 448 tỷ đồng.
Kết thúc vụ vải thiều, nông dân Bắc Giang thu về hơn 5.700 tỷ đồng ảnh 1

Thu hoạch vải thiều trồng để xuất khẩu theo tiêu chuẩn GlobalGap tại hộ gia đình ông bà Văn Hương, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Tại thị trường nội địa, vải tươi được tiêu thụ khắp toàn quốc với tổng sản lượng đạt 118.700 tấn (chiếm 55% so với tổng sản lượng tiêu thụ). 


Những địa phương tiêu thụ với số lượng lớn, gồm: Các tỉnh lân cận phía Bắc, các thành phố lớn như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng,  Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thông qua các thương nhân phân phối, các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị: Coop.Mart, Big C, Happro…
Ông Đào Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang cho biết, vải thiều đã được xuất khẩu sang trên 30 nước và vùng lãnh thổ cụ thể như: sang một số nước EU (Pháp, Đức, Hà Lan…), Trung Đông, Nga, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Australia, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc… Với tổng sản lượng vải tươi xuất khẩu đạt 97.100 tấn (chiếm 45% so với tổng sản lượng tiêu thụ), tổng giá trị xuất khẩu ước đạt là 170,5 triệu USD. Trong đó vải tươi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc là 86.200 tấn (chiếm 88,7% sản lượng XK), vải tươi xuất sang thị trường khác là 1.200 tấn (chiếm 1,2% sản lượng XK); vải đã qua chế biến (vải khô, vải bóc cùi, long vải ...) xuất khẩu là 3.300 tấn (tương đương với khoảng 9.700 tấn vải tươi, chiếm 10,1% sản lượng XK).Trong cả vụ thu hoạch vải thiều đã có trên 200 thương nhân là doanh nghiệp, thương nhân phân phối  người Trung Quốc sang phối hợp với doanh nghiệp và thương nhân Việt Nam đặt điểm cân thu mua vải xuất hàng sang thị trường Trung Quốc.
Kết thúc vụ vải thiều, nông dân Bắc Giang thu về hơn 5.700 tỷ đồng ảnh 2

Nông dân Bắc Giang thu hoạch vải thiều. Ảnh: H.V

Về giá cả, theo ông Đào Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang cho biết, vụ vải năm nay được mùa và được giá, giá vải lúc cao điểm đạt 35.000 - 40.000 đồng/kg, giá vải thiều xuất khẩu được thu mua với giá cao. Giá vải bình quân toàn vụ đạt 16.000đồng/kg."Mùa vụ năm nay, vải thiều chất lượng cao, mang thương hiệu Lục Ngạn được tiêu thụ thuận lợi. Giá cả ổn định, không có hiện tượng ép cân, ép giá. Việc xuất khẩu tại các cửa khẩu cũng diễn ra thuận lợi, nhanh chóng", ông Đào Xuân Cường đánh giá. 

Để việc tiêu thụ vải thiều thuận lợi trong các năm tới, ông Đào Xuân Cường khuyến cáo, người dân nên lưu ý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn để vải thiều thu hoạch đạt chất lượng tốt nhất; bảo quản vải thiều đúng cách, sử dụng bao bì nhãn mác đồng bộ để quảng bá tốt nhất thương hiệu vải thiều. Ngoài ra, thương nhân cần chủ động tìm kiếm đối tác mới, tăng cường công tác xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường.

SaveSave

Vinh Nguyễn/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.