Boeing trình làng máy bay không người lái “xanh”

Tập đoàn Boeing của Mỹ vừa hoàn tất thử nghiệm chuyến bay đầu tiên của một máy bay không người lái chạy bằng hydro lỏng và có thể bay trên không nhiều ngày liền.

Tập đoàn Boeing của Mỹ vừa hoàn tất thử nghiệm chuyến bay đầu tiên của một máy bay không người lái chạy bằng hydro lỏng và có thể bay trên không nhiều ngày liền.

Boeing trình làng máy bay không người lái “xanh” ảnh 1

Chiếc máy bay không người lái "xanh" Phantom Eye của Boeing. Ảnh: Internet

Chuyến bay dài 28 phút của chiếc máy bay không người lái mang tên Phantom Eye bắt đầu bay lúc 6 giờ 22 ngày 1/6 (giờ địa phương) từ căn cứ không quân Edwards. Nó đạt độ cao 1.244 mét và bay với tốc độ 114 km/giờ rồi lại hạ cánh xuống căn cứ Edwards.

Dù lúc hạ cánh, chiếc Phantom Eye làm hỏng càng hạ cánh nhưng ông Darryl Davis, Chủ tịch dự án Phantom của Boeing, ca ngợi chuyến bay là khởi đầu “một kỷ nguyên mới” của tình báo, trinh thám và giám sát.

Theo Boeing, chiếc máy bay này có thể bay liền 4 ngày trên không mà không cần tiếp liệu và có thể bay ở độ cao gần 20.000 mét. Phantom Eye có thể thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, do thám ở tọa độ cao. Chiếc máy bay này được coi là sạch vì sản phẩm phụ của nó chỉ là nước.

Trong lễ ra mắt Phantom Eye hôm 7/6 tại St. Louis, ông Darryl Davis nhận định đây là chiếc máy bay không người lái đầu tiên thuộc loại này và có thể mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới về thu thập thông tin, dữ liệu.

Cuối hè này, Phantom Eye sẽ được chuyển cho Trung tâm nghiên cứu chuyến bay Dryden của NASA tại căn cứ Edwards để chuẩn bị một loạt cuộc thử nghiệm cho chuyến bay đầu tiên. Chuyến bay mở màn dự kiến kéo dài từ 4 đến 8 tiếng.

Theo ông Drew Mallow, giám đốc chương trình Phantom Eye của Boeing, hệ thống hydro là chìa khóa thành công của Phantom Eye. Nó rất hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu. Phantom Eye có 4 xylanh 2,3 lít, mỗi động cơ tương đương 150 mã lực.

Boeing cũng đang phát triển một máy bay không người lái lớn hơn có thể ở trên không hơn 10 ngày.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.