Nga sắp sản xuất máy bay tấn công không người lái

Tuyên bố với hãng thông tấn Nga RIA-Novosti chiều 21/4, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga, ông Alexander Sukhorukov cho biết Nga sẽ thử nghiệm loại máy bay tấn công không người lái đầu tiên do các công ty Nga chế tạo vào năm 2014.

Tuyên bố với hãng thông tấn Nga RIA-Novosti chiều 21/4, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga, ông Alexander Sukhorukov cho biết Nga sẽ thử nghiệm loại máy bay tấn công không người lái đầu tiên do các công ty Nga chế tạo vào năm 2014.
 

Nga sắp sản xuất máy bay tấn công không người lái ảnh 1

Nga sẽ thử nghiệm máy bay tấn công không người lái vào năm 2014. Ảnh minh họa.


Theo ông Sukhorukov, loại máy bay không người lái mới này có khả năng mang nhiều loại thiết bị và vũ khí hiện đại. Công ty Tranzas chế tạo các thiết bị điện tử cũng như hệ thống lái và kiểm soát không lưu, còn phần khung máy bay nặng khoảng 5 tấn sẽ do Phòng thiết kế Sokol ở Kazan chế tạo.

Trước đó, vào tháng hai qua, Tướng Nikolay Makarov, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang kiêm Thứ trưởng Quốc phòng Nga, đã tuyên bố chiếc máy bay tấn công không người lái do Nga chế tạo, sẽ được thử nghiệm lần đầu tiên vào cuối năm 2012. Đến đầu tháng tư này, Bộ Quốc phòng Nga đã ban bố một sắc lệnh đặc biệt về chế tạo máy bay không người lái tấn công trên cơ sở hợp đồng liên quan đã ký với Tranzas và Sokol từ tháng 10/2011 với tổng trị giá gần 102 triệu USD. Theo kế hoạch, máy bay này sẽ được trang bị cho không quân Nga trước năm 2020. Các quan chức quốc phòng Nga không tiết lộ sẽ sản xuất bao nhiêu chiếc máy bay tấn công không người lái.
 
Nhiều năm nay, Mỹ đã sử dụng rộng các loại máy bay không người lái trên các chiến trường, đặc biệt để tiêu diệt các nhóm khủng bố ở những vùng xa xôi, hẻo lánh tại các nước mà Mỹ tham chiến.

Đình Lanh

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.