Iran khẳng định khả năng phát triển máy bay không người lái

Kênh truyền hình vệ tinh "Press TV", ngày 26/12 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi, cho biết nước CH Hồi giáo này hoàn toàn có khả năng phát triển máy bay không người lái để đương đầu với bất kỳ cuộc chiến tranh tiềm tàng nào.

Kênh truyền hình vệ tinh "Press TV", ngày 26/12 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi, cho biết nước CH Hồi giáo này hoàn toàn có khả năng phát triển máy bay không người lái để đương đầu với bất kỳ cuộc chiến tranh tiềm tàng nào.

Iran khẳng định khả năng phát triển máy bay không người lái ảnh 1

Iran cho trưng bày chiếc máy bay do thám RQ-170 của Mỹ bị quân đội nước này bắn hạ.


Theo ông Vahidi, Iran có năng lực lớn trong tất cả các lĩnh vực quốc phòng, bao gồm việc sử dụng các máy bay do thám không người lái, vô hiệu hóa các máy bay dạng này của đối phương và sẵn sàng đối phó với các loại hình chiến tranh điện tử của kẻ thù. Vị quan chức Quốc phòng này cho biết Iran có thể phát triển và duy trì những thành quả có được ngay cả "trong những điều kiện khó khăn nhất và thậm chí là các lệnh trừng phạt toàn diện". Ông Vahidi cũng cáo buộc Mỹ không có lời xin lỗi về vụ máy bay do thám của nước này đã xâm phạm không phận của Iran trong thời gian gần đây.

Hồi đầu tháng này, truyền thông Iran thông báo và cho chiếu cảnh chiếc máy bay do thám RQ-170 của Mỹ còn khá nguyên vẹn bị quân đội Iran bắn hạ sau khi xâm nhập biên giới phía Đông của nước này. Iran đã thúc giục Liên hợp quốc lên án hành động vi phạm không phận của máy bay do thám Mỹ, đồng thời tuyên bố Têhêran sẽ tìm kiếm "những giải pháp rõ ràng và hiệu quả" nhằm chấm dứt những hành động mà nước này cho là "nguy hiểm và phi pháp".

Phương Tây luôn cho rằng chương trình hạt nhân của Iran là nhằm chế tạo vũ khí hạt nhân trong khi Têhêran khẳng định chương trình này là vì những mục đích dân sự.

L.H

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.