Iran chế tạo phiên bản máy bay do thám không người lái của Mỹ

Ngày 22/4, Sư đoàn hàng không vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tuyên bố Têhêran đã có được công nghệ chế tạo của một máy bay do thám không người lái Mỹ mà nước CH Hồi giáo này bắt giữ được hồi năm ngoái và đã bắt đầu tiến hành chế tạo phiên bản máy bay này.

Ngày 22/4, Chỉ huy sư đoàn hàng không vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), Tướng Amir Ali Hajizadeh tuyên bố Têhêran đã có được công nghệ chế tạo của một máy bay do thám không người lái Mỹ mà nước CH Hồi giáo này "bắt giữ" được hồi năm ngoái và đã bắt đầu tiến hành chế tạo phiên bản máy bay này.

Iran chế tạo phiên bản máy bay do thám không người lái của Mỹ ảnh 1

Máy bay do thám của Mỹ bị Iran "bắt" được còn nguyên vẹn. Ảnh Internet.


Hãng thông tấn bán chính thức Mehr dẫn lời ông Hajizadeh cho biết các chuyên gia của Iran cũng đang thu thập lại các dữ liệu từ máy bay U.S. RQ-170 Sentinel, bị bắt hồi tháng 12/2011 ở miền đông nước này.

Giới chức Mỹ đã thừa nhận bị mất chiếc máy bay U.S. RQ-170 Sentinel, song Oasinhtơn khẳng định rằng Iran sẽ khó có thể khai thác được bất cứ dữ liệu cũng như công nghệ nào liên quan tới máy bay này do Mỹ đã áp dụng các biện pháp hạn chế việc giải mã các thông tin tình báo của các máy bay không người lái đang hoạt động trên lãnh thổ đối phương.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.