Boeing báo lỗ quý II cao hơn dự báo, chương trình Air Force One tiếp tục đội chi phí

Tập đoàn hàng không Boeing ngày 28/7 công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 với khoản lỗ cao hơn dự báo của giới phân tích, chủ yếu do phát sinh thêm chi phí đối với chương trình chế tạo 2 chuyên cơ Air Force One (Không lực Một) thế hệ mới dành cho Chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, doanh thu và dòng tiền của tập đoàn đều vượt kỳ vọng, cho thấy tiến trình phục hồi hoạt động sản xuất đang có những tín hiệu tích cực.
Chú thích ảnh
 Biểu tượng hãng chế tạo máy bay Boeing. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo báo cáo tài chính, Boeing ghi nhận khoản lỗ ròng 428 triệu USD (0,67 USD/cổ phiếu), cải thiện so với mức lỗ 612 triệu USD cùng kỳ năm trước. Sau khi loại trừ các yếu tố đặc biệt, khoản lỗ điều chỉnh đạt 0,76 USD/cổ phiếu, cao hơn mức lỗ 0,30 USD/cổ phiếu mà các nhà phân tích của LSEG dự báo. Doanh thu đạt 24,56 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước và vượt dự báo thị trường.

Boeing cho biết đã phải ghi nhận thêm 280 triệu USD chi phí cho chương trình chế tạo hai máy bay VC-25B (Air Force One) do chi phí kỹ thuật gia tăng nhằm bảo đảm mục tiêu bàn giao chiếc đầu tiên vào năm 2028. Đây là một trong những chương trình quốc phòng gặp nhiều chậm trễ và vượt dự toán nhất của hãng trong những năm gần đây.

Tổng Giám đốc Kelly Ortberg cho biết chương trình Air Force One đã hoàn tất giai đoạn thiết kế và Boeing đang tăng cường nhân lực cũng như nguồn lực kỹ thuật để giảm thiểu rủi ro trong quá trình thử nghiệm và chứng nhận, đáp ứng tiến độ đã cam kết với Chính phủ Mỹ.

Trong lĩnh vực hàng không thương mại, Boeing đã bàn giao 171 máy bay trong quý II, mức cao nhất theo quý kể từ năm 2018, góp phần nâng doanh thu và cải thiện kết quả kinh doanh. Hãng cũng tạo ra 631 triệu USD dòng tiền tự do, đảo chiều so với mức âm 200 triệu USD cùng kỳ năm ngoái và duy trì dự báo dòng tiền tự do cả năm trong khoảng 1-3 tỷ USD.

Boeing cho biết đã bắt đầu nâng sản lượng dòng máy bay 737 MAX từ 42 chiếc/tháng lên 47 chiếc/tháng và đặt mục tiêu tăng lên 57 chiếc/tháng vào đầu năm 2027. Tập đoàn cũng thông báo đã hoàn tất các chuyến bay thử nghiệm phục vụ chứng nhận đối với hai phiên bản 737 MAX 7 và 737 MAX 10, đồng thời tiếp tục kỳ vọng được cấp chứng nhận trong năm 2026 và bàn giao từ năm 2027. Chương trình 777X cũng đã được Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho phép bước vào giai đoạn bay thử phục vụ chứng nhận.

Sau khi công bố báo cáo tài chính, cổ phiếu Boeing tăng gần 5% nhờ doanh thu, dòng tiền và tiến độ phục hồi hoạt động sản xuất vượt kỳ vọng của thị trường, bất chấp khoản lỗ phát sinh từ chương trình Air Force One.

Giới phân tích nhận định kết quả quý II cho thấy Boeing đang từng bước cải thiện hoạt động sau nhiều năm đối mặt với các vấn đề về chất lượng sản phẩm và chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, chương trình Air Force One cùng các dự án quốc phòng vẫn tiếp tục tạo áp lực đáng kể lên lợi nhuận của tập đoàn, trong khi việc hoàn thành các thủ tục chứng nhận đối với các dòng máy bay mới sẽ là yếu tố then chốt quyết định tốc độ phục hồi của Boeing trong thời gian tới.

Đoàn Hùng - P/v TTXVN tại Washington

Dành cho bạn

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.