Bộ Xây dựng yêu cầu phân cấp, phân quyền khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền 2 cấp

Ngày 25/5, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ký Công điện số 22/CĐ-BXD gửi Thủ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ, Văn phòng Bộ yêu cầu tiếp tục triển khai nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với việc thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo Kết luận số 155-KL/TW ngày 17/5/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ đã có Công văn số 08/CVBCĐ ngày 22/5/2025 về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền theo Kết luận 155-KL/TW.

Chú thích ảnh
Trụ sở Bộ Xây dựng.

Để triển khai các nhiệm vụ nêu trên, ngày 23/5/2025, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 3946/BXDPC về việc xây dựng tiêu chí rà soát, hoàn thiện nội dung báo cáo và đề xuất phương án thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó đã nêu chi tiết các yêu cầu, nhiệm vụ, các biểu mẫu để triển khai, thực hiện Công văn số 08/CV-BCĐ và yêu cầu các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước 12 giờ ngày 24/5/2025. 

Tuy nhiên, trên cơ sở số liệu các cơ quan, đơn vị gửi Bộ Xây dựng cho thấy, một số cơ quan, đơn vị thực hiện thống kê chưa đầy đủ, chưa bảo đảm tính chính xác theo yêu cầu tại văn bản số 3946/BXD-PC, đặc biệt về nội dung đếm tổng số nhiệm vụ/thẩm quyền đang thực hiện của Trung ương.

Bên cạnh đó, một số cơ quan, đơn vị không nêu rõ lý do về việc giữ lại các nhiệm vụ/thẩm quyền của Trung ương. Đến nay các nhiệm vụ đề xuất phân cấp, phân quyền từ Trung ương cho địa phương (từ Chính phủ, Thủ tướng Chính cho Bộ/Bộ trưởng, từ Bộ/Bộ trưởng cho địa phương) chưa đạt tỷ lệ 20% trên tổng số nhiệm vụ/thẩm quyền đang thực hiện của Trung ương.

Cụ thể, chỉ có một số cơ quan, đơn vị đề xuất cắt giảm đảm bảo tỷ lệ tương đương 50% (Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Giám định, Cục Kinh tế quản lý đầu tư xây dựng), còn lại đa số các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đảm bảo yêu cầu.

Trên cơ sở các nhiệm vụ còn giữ lại ở Trung ương, Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận số 155-KL/TW và Kế hoạch số 447/KH-CP1 ngày 17/5/2025 của Chính phủ; trực tiếp chỉ đạo rà soát, bảo đảm đề xuất tiếp tục phân cấp tối thiểu 50% trên tổng số nhiệm vụ còn giữ lại. Đối với những nhiệm vụ đề xuất giữ lại cần nêu rõ lý do, sự cần thiết và căn cứ pháp lý cụ thể.

Báo cáo khẩn trương gửi về Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo. Vụ Pháp chế có trách nhiệm thống kê, báo cáo Bộ trưởng đối với những cơ quan, đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không chính xác đối với những nhiệm vụ này; đồng thời, Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện báo cáo theo đúng các yêu cầu của Ban Chỉ đạo tại Công văn số 08/CV-BCĐ nghiêm túc rút kinh nghiệm.

"Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và cấp bách, Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện, chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện và sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định khi có phản ánh, kiến nghị về việc chưa thực hiện phân cấp, phân quyền triệt để.

Vân Sơn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.