Bộ Xây dựng Việt Nam, Bộ Công chính và Vận tải Lào tăng cường hợp tác

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chiều 16/5, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Bộ Xây dựng thăm và làm việc với Bộ trưởng Công chính và Vận tải Lào Viengsavath Siphandone. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Bộ Công chính và Vận tải Lào.
Chú thích ảnh
Cuộc làm việc giữa Bộ Xây dựng và Bộ Công chính và Vận tải Lào, chiều 16/5 tại thủ đô Vientiane, Lào. Ảnh: Xuân Sơn/moc.gov.vn

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ vui mừng được đến thăm và làm việc với Bộ trưởng Công chính và Vận tải Lào; cho rằng, chuyến thăm và làm việc sẽ góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa hai bộ nói riêng và đóng góp vào mối quan hệ giữa hai nước nói chung…

Nhất trí với các ý kiến của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Viengsavath Siphandone hy vọng trong thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường hợp tác sâu rộng và hiệu quả hơn nữa; cho rằng, hai bộ cần ký kết những thỏa thuận hợp tác mới đặc biệt trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam tới đây của Bộ Công chính và Vận tải Lào.

Bộ trưởng Viengsavath Siphandone cũng bày tỏ hy vọng Bộ Xây dựng Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch đô thị, kiến trúc đô thị để phía Lào có kinh nghiệm khi triển khai nhiệm vụ được giao. Liên quan đến sự cố thủy điện tại Nam Lào vừa qua, phía Lào cũng mong muốn phía Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm xử lý sự cố, việc quy hoạch quốc gia, vùng miền cũng như các kế hoạch 5 năm, kế hoạch 10 năm.

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nhất trí với đề nghị của phía Lào, cho rằng cần nhanh chóng thúc đẩy hợp tác đi vào thực chất, hiệu quả và chiều sâu, đồng thời cho biết hiện bộ đang tập trung vào thực hiện các nhóm công việc lớn như rà soát một số văn bản pháp luật liên quan đến vấn đề xây dựng, quy hoạch đô thị để trình Quốc hội xem xét sửa đổi hoặc xây dựng luật mới, hay công tác phát triển nhà ở, tập trung nhà ở cho người có thu nhập thấp, thu nhập trung bình và cho công nhân.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên nhất trí thiết lập tạo cơ chế mới cho hợp tác đạt hiệu quả; thành lập đầu mối để giải quyết những vấn đề quan trọng trong hợp tác giữa hai bên, đặc biệt là việc soạn thảo biên bản ghi nhớ hợp tác; cùng nhau tổ chức các sự kiện chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 với hai hoạt động lớn là kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Phạm Kiên - Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.