Bộ Tư pháp tiên phong trong cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính

Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị Trung ương 2 (khóa XIV), Bộ Tư pháp đã chủ động, tích cực nghiên cứu triển khai cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Theo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp), tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ phấn đấu tiếp tục cắt giảm tối thiểu 30% các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 100% các điều kiện kinh doanh (ĐKKD) không cần thiết.

Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp thủ tục hành chính (TTHC), bảo đảm cấp Bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số TTHC thuộc lĩnh vực quản lý; hoàn thành việc cắt giảm 50% thời gian giải quyết TTHC, 50% chi phí tuân thủ TTHC của năm 2026 so với năm 2024.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Bộ Tư pháp đã chủ động rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, ĐKKD. Cụ thể, về phân cấp TTHC, triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Tư pháp đạt tỷ lệ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Bộ trên tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý là 16,73%, là 1 trong 4 Bộ có tỷ lệ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Bộ dưới 30%, vượt chỉ tiêu so với yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW.

Chú thích ảnh
Bộ Tư pháp họp triển khai cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo Kết luận số 18-KL/TW.

Về cắt giảm ĐKKD và cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, theo yêu cầu tại Nghị quyết số 66/NQ-CP, Bộ Tư pháp đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 25/8/2025 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đơn giản hóa TTHC để tổ chức thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

So với năm 2024, tổng số TTHC liên quan đến hoạt động kinh doanh đã cắt giảm, đơn giản hóa là 131/182 TTHC (trong đó đã bãi bỏ 12 TTHC, đơn giản hóa 119 TTHC), đạt tỉ lệ 72% trên tổng số TTHC liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

Về cắt giảm chi phí tuân thủ, theo báo cáo, tính đến nay, tổng chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã cắt giảm, đơn giản hóa là gần 294 tỷ đồng trên gần 530 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 55,48% trên tổng số chi phí tuân thủ các quy định thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp, vượt chỉ tiêu so với yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW.

Tại cuộc làm việc với các đơn vị về rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá TTHC, ĐKKD theo Kết luận số 18-KL/TW, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh tinh thần "không bàn lùi", phải tìm bằng được giải pháp để triển khai cắt giảm. "Bộ Tư pháp phải làm gương, làm mẫu trong các Bộ, ngành", Thứ trưởng nêu rõ.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đổi mới tư duy trong việc rà soát, nghiên cứu phương án cắt giảm, đơn giản hoá TTHC, ĐKKD; mạnh dạn tiếp cận theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, nâng cao trách nhiệm pháp lý của các chủ thể tham gia để thực hiện các yêu cầu, chỉ tiêu được nêu tại Kết luận số 18-KL/TW và chỉ đạo của Chính phủ.

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.