Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: 'Tôi cũng là nạn nhân của tin nhắn rác'

"Sim rác, tin nhắn rác đang là vấn nạn của xã hội. Bản thân tôi cũng là nạn nhân của vấn nạn này". Đó là thông tin được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn đưa ra trong phiên trả lời chất vấn chiều 18/4 tại Quốc hội.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho rằng, nguyên nhân của tình trạng tin nhắn rác là do việc bán sim trả trước tràn lan. Từ dẫn chứng đi công tác ở Nhật Bản không mua được sim điện thoại, trong khi ở Việt Nam, muốn mua bao nhiêu sim cũng được, Bộ trưởng đánh giá: "Điều này thể hiện sự thiếu quản lý của các cơ quan chức năng, trong đó có ngành thông tin truyền thông".

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: 'Tôi cũng là nạn nhân của tin nhắn rác' ảnh 1

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trả lời chất vấn. Ảnh: H.V

Thực tế, Việt Nam có 92 triệu dân mà có tới 131 triệu thuê bao. Nguyên nhân của tình trạng này là do lợi ích từ nhiều bên, nhà mạng, đại lý và cả người sử dụng. Các đại lý khai báo không chính xác, người dùng được lợi từ việc mua sim mới… khiến thuê bao mới phát triển tràn lan, nạn sim rác, tin nhắn rác vẫn tồn tại, ảnh hướng tới nhiều người, tồn tại trong nhiều năm nhưng chưa được giải quyết triệt để.

Để xử lý triệt để vấn đề này, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, sẽ yêu cầu các nhà mạng xử lý nạn sim rác, ngăn chặn ngay từ trên hệ thống. "Nếu các nhà mạng không giải quyết được thì sẽ phải xử lý người đứng đầu", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Thực tế, từ tháng 10/2016 tới nay, ngành truyền thông đã thu hồi 20 triệu sim rác, nhưng vẫn còn số lượng sim rác khá lớn. “Chúng tôi sẽ phối hợp với Bộ Công an, Tài chính để xử lý, nâng cao mức xử phạt.  Đồng thời, yêu cầu các nhà mạng khuyến khích phát triển sim trả sau”, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết thêm.

H.V/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.