Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trả lời chất vấn về an toàn thông tin mạng

Chiều 18/4,tại phiên họp thứ 9 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã trả lời chất vấn về quản lý thông tin mạng, trong đó có việc xử lý các cá nhân, tổ chức đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Đầu phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) nêu thực trạng Internet hiện xuất hiện các trang mạng giả mạng các lãnh đạo và tung tin sai sự thật, gây nhiều hệ lụy xấu. Đây cũng là băn khoăn của nhiều đại biểu khác.

Đại biểu Trần Công Thuận (Quảng Bình) cho rằng, thông tin xấu trên mạng còn tạo ra nguy cơ kẻ xấu tấn công và lợi dụng để bôi nhọ danh dự của các cá nhân và tổ chức.

"Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có giải pháp gì để giải pháp vấn đề này", đại biểu Nguyễn Sỹ Cương đặt câu hỏi.

T

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trả lời chất vấn

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thừa nhận, hành vi vu khống, bôi nhọ, xúc phạm danh dự của các cá nhân, tổ chức đang diễn ra rất nóng và đặt ra nhiều thách thức mới cho các cơ quan quản lý.

Các nhóm vấn đề Bộ trưởng Trương Minh Tuấn sẽ trả lời trong chiều nay gồm: Quản lý an toàn thông tin mạng; xử lý việc các cá nhân có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên các phương tiện thông tin, gây hoang mang dư luận và tổn hại danh dự, nhân phẩm của các cá nhân, tổ chức. Các bộ trưởng Công an, Quốc phòng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ tham gia giải trình các vấn đề liên quan.

Báo Tin Tức sẽ tiếp tục cập nhật nội dung phiên trả lời chất vấn.

H.V/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.