Bộ trưởng Thương mại Thái Lan tìm hiểu về nông sản Việt Nam

Ông Sontirat Sontijirawong đã cùng đoàn doanh nghiệp Thái Lan đến làm việc tại siêu thị Big C Thăng Long và tìm hiểu về các sản phẩm cà phê, sô cô la, hạt điều, nước mắm, trà... của Việt Nam.
Nói đến quan hệ thương mại Việt Nam - Thái Lan, người ta thường nghĩ đến việc hàng Thái tràn ngập thị trường Việt. Song thực tế ở chiều ngược lại, hàng hóa Việt Nam đang từng bước xâm nhập vào thị trường Thái Lan.
Bộ trưởng Thương mại Thái Lan tìm hiểu về nông sản Việt Nam ảnh 1

Bộ trưởng Thương mại Thái Lan tham quan hàng Việt.

Ngày 3/8, nhân dịp tham dự kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban hỗn hợp về Thương mại Việt Nam – Thái Lan tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan Sontirat Sontijirawong đã cùng đoàn doanh nghiệp Thái Lan đến làm việc tại siêu thị Big C Thăng Long (thuộc Central Group Việt Nam).
Tại đây, ông Sontirat Sontijirawong đã tìm hiểu các sản phẩm cà phê, sôcôla, hạt điều, nước mắm, trà đang bày bán ở khu vực giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam; tham quan khu trưng bày các sản phẩm bắp cải, su su, cà chua, đậu cô ve thuộc Dự án phát triển sản xuất rau trái vụ của nông dân huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
Đồng thời, ông Bộ trưởng đã trực tiếp nếm thử một số loại trái cây đặc trưng của Việt Nam như chôm chôm, bơ, bưởi…
Việc Bộ trưởng Thương mại Thái Lan tận mắt tham quan, nếm thử hàng Việt có tiềm năng xuất khẩu sang Thái Lan có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ thương mại giữa 2 nước. Nhiều sản phẩm tiềm năng của Việt Nam sẽ có thêm cơ hội xâm nhập vào thị trường Thái Lan.
Trước đó, vào buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Thương mại Thái Lan đã đồng chủ trì Kỳ họp của Ủy ban hỗn hợp Thương mại Việt Nam - Thái Lan. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã đề nghị Thái Lan tạo thuận lợi cho các mặt hàng nông sản và thực phẩm Việt Nam, đẩy nhanh quy trình thủ tục cấp phép nhập khẩu cho một số loại trái cây tươi của Việt Nam.
Được biết cuối tháng này, chương trình “Tuần hàng và Du lịch Việt Nam tại Thái Lan 2018” sẽ được Bộ Công Thương Việt Nam và Tập Đoàn Central Group đồng tổ chức nhằm thúc đẩy xuất nhập khẩu, kết nối giao thương giữa doanh nghiệp 2 nước.
Theo số liệu chính thức, Thái Lan đang là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Trong 6 tháng đầu năm 2018, kim ngạch song phương hai nước đạt khoảng 8 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Thái Lan đạt trên 2,7 tỷ USD, tăng 22,7%.
Thái Lan hiện nhập khẩu từ Việt Nam các sản phẩm như mực, bạch tuộc, rau quả...
Hoàng Dương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nghệ nhân làng nghề xã Phượng Dực đang đan giỏ thủ công giới thiệu trên sàn thương mại điện tử.

Làng nghề lên sàn số - Bài 2: Từ chính sách đến cú hích trăm tỷ

Để tháo gỡ những rào cản nội tại của nền kinh tế nông thôn, cơ quan quản lý và các nền tảng công nghệ đang triển khai nhiều chính sách can thiệp sâu rộng. Sự đồng bộ từ khung pháp lý đến trợ lực tài chính đang mở đường cho sản phẩm làng nghề bứt phá.

Việc khám phá sản phẩm qua nội dung tìm kiếm đang ngày càng trở thành một phần quan trọng trong hành trình mua sắm trên nền tảng TMĐT.

Làng nghề lên sàn số - Bài 1: Từ bán buôn đến vạn đơn qua livestream

Thương mại điện tử đang từng bước xóa bỏ khâu trung gian, đưa đặc sản và hàng thủ công trực tiếp đến tay người tiêu dùng. Để duy trì sức bật này, quá trình số hóa làng nghề đòi hỏi sự cộng hưởng chặt chẽ giữa nỗ lực thực chiến, hành lang pháp lý và nguồn lực hỗ trợ.

Nơi có giá bán xăng cao kỷ lục tại Mỹ

Nơi có giá bán xăng cao kỷ lục tại Mỹ

Nằm trên đoạn đường vắng thuộc khu vực Big Sur, bang California, Mỹ, trạm dừng chân Gorda đang bán mức giá xăng kỷ lục 10,49 USD mỗi gallon (1 gallon = 3,78 lít) do chi phí vận hành máy phát điện đắt đỏ và vị trí biệt lập.